Võ sư Thái cực Trung Quốc có thần lực như Quan Vũ bị tố... "bịp bợm"

PV Thứ năm, ngày 09/09/2021 21:10 PM (GMT+7)
Chỉ mất vài giây để thắng vật tay cao thủ Thiết Sa Chưởng, Vương Chiêm Hải khiến đối phương tâm phục khẩu phục. Thế nhưng trước đó, võ sư Thái cực Trung Quốc này từng bị cư dân mạng Trung Quốc bóc mẽ là “giả mạo và dàn dựng”.
Bình luận 0

Ngày 11/6/2020, dưới sự chứng kiến của đông đảo cao thủ, trong đó có Khương Tuấn Hoa, người sáng lập Fighting World (đấu trường dành cho MMA ở Trung Quốc, gần giống với UFC), màn tỉ thí vật tay giữa Vương Chiêm Hải và Tôn Lôi kéo dài chưa tới vài giây. Ngay sau tiếng hô "Bắt đầu" của Khương, Vương vận công, cánh tay của võ sư Thái Cực hạ gấp. Nửa dưới thân người ông như thể lún xuống, nhưng khuỷu tay tuyệt nhiên không rời bàn.

Được so sánh với Quan Vũ, võ sư Thái cực Trung Quốc bị tố "bịp bợm" - Ảnh 1.

Màn tỉ thí vật tay giữa Vương Chiêm Hải và Tôn Lôi. Ảnh chụp màn hình.

Tôn Lôi, người nổi tiếng với công phu Thiết Sa Chưởng, và từng về nhì trong một cuộc thi vật tay ở quê nhà Sơn Đông, bất ngờ trước thế công của Chiêm Hải và thua khi chưa kịp phản kháng. Cho là bản thân mất tập trung, Tôn xin đấu trận thứ hai. Cao thủ Thiết Sa Chưởng gồng sẵn tay, khi Khương Tuấn Hoa chuẩn bị hô, nhưng kết quả không thay đổi. Vương Chiêm Hải không mấy khó khăn để thắng.

Chiến thắng nhanh chóng của Vương Chiêm Hải được Sohu so sánh với Quan Vũ trong tiểu thuyết "Tam Quốc diễn nghĩa". Trang này viết: "Tôn Lôi phản ứng chậm hơn Vương Chiêm Hải, nên lâm vào thế bất lợi trong vài giây, trước khi có đủ sức mạnh chiến đấu. Điều này giống như khi Quan Vũ chém Nhan Lương, Văn Xú. Với cao thủ, nếu có sức mạnh vượt trội, chỉ cần bung sức trong tích tắc là đủ định đoạt trận đấu".

Với giới võ lâm Trung Quốc, Vương Chiêm Hải là một nhân vật giàu tiếng tăm nhưng theo Baidu, sự nghiệp của ông cũng từng trải qua những lần bị "bốc phốt". Điển hình là lần ông tham dự một chương trình của Đài truyền hình vệ tinh tỉnh Hồ Nam. Tại đây, ông biểu diễn màn dùng nội công Thái Cực Quyền để đấu theo hình thức tự do cùng một lúc với ba cầu thủ bóng bầu dục và giành chiến thắng.

Được so sánh với Quan Vũ, võ sư Thái cực Trung Quốc bị tố "bịp bợm" - Ảnh 2.

Võ sư Thái cực Vương Chiêm Hải.

Tuy nhiên, về sau, chính một trong ba cầu thủ bóng bầu dục đã lên tiếng thừa nhận rằng họ được thuê về để dàn dựng màn tỉ thí và cố tình thua để giúp Vương Chiêm Hải đánh bóng tên tuổi.

Sau khi scandal bị phơi bày, Vương Chiêm Hải vấp phải nhiều làn sóng chỉ trích gay gắt từ cư dân mạng Trung Quốc. Nhiều ý kiến cho rằng trước kia Vương Chiêm Hải cũng chỉ lợi dụng người nổi tiếng để khuếch trương tên tuổi của mình, trong đó có tỷ phú Jack Ma và ngôi sao Lý Liên Kiệt.

Ngoài ra, do mỗi khi xuất hiện trước công chúng, Vương Chiêm Hải chủ yếu chỉ thi triển công phu mang tính biểu diễn nên cho đến nay, khả năng thực chiến của ông vẫn là một ẩn số.

Còn nhớ, trước khi so tài với Tôn Lôi, Vương Chiêm Hải nổi tiếng khi dùng một tay nhấc tạ đòn 50kg, theo lời thách thức của Từ Hiểu Đông. Vì chuyện này, Từ phải ăn phân, rồi quay lại video, đăng lên mạng xã hội.

Được so sánh với Quan Vũ, võ sư Thái cực Trung Quốc bị tố "bịp bợm" - Ảnh 3.

Vương Chiêm Hải một tay nhấc tạ đòn 50kg.

Dù đã thất bại trước Vương Chiêm Hải, nhưng Từ Hiểu Đông có vẻ vẫn không phục vị cao thủ Thái Cực này. Từ Hiểu Đông từng cho biết: "Vương Chiêm Hải đã gian lận ít nhất 4 lần trong các trận chiến của ông ta. Đầu tiên là màn dàn dựng giúp sư huynh của ông ta là Vương Chiến Quân đăng quang tại Đại hội Thái cực quyền, chính ông ta đã thừa nhận điều này.

Tiếp đến là màn giao đấu của chính Vương Chiêm Hải với 3 cầu thủ bóng bầu dục như đề cập ở trên.

Lần thứ ba, ông ta đã khiến các VĐV đấu kiếm từ Thượng Hải đồng lõa với mình trong tiết mục biểu diễn, kết quả sau đó cũng bị thay đổi. Kiếm pháp của ông ta không thực sự lợi hại như thế. Cuối cùng, một võ sĩ Judo đã cho tôi biết là anh ta được trả tiền để thua Vương Chiêm Hải trong trận đấu cách đây 2 năm".

Được so sánh với Quan Vũ, võ sư Thái cực Trung Quốc bị tố "bịp bợm" - Ảnh 4.

Vương Chiêm Hải nâng tạ 50 kg bằng 1 tay.

Sinh năm 1968, Vương Chiêm Hải là truyền nhân đời thứ 12 của Thái Cực Quyền Trần gia, và từng giành ngôi quán quân Thái Cực Quyền thế giới. Ông nổi tiếng một phần vì là sư phụ của ngôi sao võ thuật Lý Liên Kiệt. Trong làng võ Trung Quốc, vị thế của Chiêm Hải rất cao. Sư huynh của ông, Trần Tiểu Vượng, được xem là "Thái Sơn, Bắc Đẩu" của Thái Cực Quyền Trung Quốc. Sư đệ của ông, Vương Chiến Quân, từng dạy võ cho nhiều người nổi tiếng như tỷ phú Jack Ma, võ sĩ Hàn Phi Long.

Một năm trở lại đây, Vương Chiêm Hải nhận nhiều lời thách đấu từ giới võ lâm. Khác với sư huynh Tiểu Vượng và sư đệ Chiến Quân, Chiêm Hải cởi mở chuyện giao lưu võ thuật. Ông nhận lời đấu Tôn Lôi, vốn xuất thân là một đô vật, sau đó chuyển sang luyện Thiết Sa Chưởng. Trong những video đăng trên mạng, Tôn nhiều lần biểu diễn ngạnh công khi làm vỡ hàng chục viên gạch bằng tay trần.

Thua Vương Chiêm Hải, khi chưa chứng tỏ được nhiều khả năng, Tôn Lôi hẹn phân tài cao thấp võ nghệ với võ sư Thái Cực vào tháng 8. "Nếu thua lần nữa, tôi tình nguyện cạo trọc đầu", cao thủ Thiết Sa Chưởng bày tỏ.

Vương Chiêm Hải và Tôn Lôi vật tay.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem