Clip: Được ví là "địa ngục trần gian" của phi tần, vì sao lãnh cung lại là thiên đường của thái giám?

Nguyễn Lê Thứ bảy, ngày 25/11/2023 06:08 AM (GMT+7)
Trong xã hội phong kiến Trung Quốc, phi tần nào bị Hoàng đế thất sủng sẽ bị đày vào lãnh cung, thậm chí còn phải bỏ mạng tại nơi này. Trong mắt các phi tần, lãnh cung là “địa ngục trần gian” không ai muốn bước chân vào. Trái lại, các thái giám lại coi lãnh cung là chốn thiên đường và phải tranh giành nhau tới đó.
Bình luận 0

Được ví là "địa ngục trần gian" của phi tần, vì sao lãnh cung lại là thiên đường của thái giám?

Được ví là "địa ngục trần gian" của phi tần, vì sao lãnh cung lại là thiên đường của thái giám?

Nếu thất sủng, địa vị của phi tần có thể bị lung lay, thậm chí có thể bị tống vào lãnh cung, không bao giờ được Hoàng đế sủng hạnh nữa. Chính vì thế trong mắt các phi tần, lãnh cung là một cơn ác mộng, là "địa ngục trần gian". Nhưng với rất nhiều thái giám, họ phải tranh giành nhau để được đến lãnh cung bởi ở đó có những cơ hội đổi đời...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem