Đường hầm dưới biển Nhật Bản bị sập

Thứ ba, ngày 07/02/2012 16:50 PM (GMT+7)
Dân Việt - Ngày 7.2, đường hầm dưới biển đang xây dựng dở dang của một nhà máy lọc dầu ở Nhật Bản bị sập. Các thợ lặn đang tìm kiếm 5 công nhân bị mất tích.
Bình luận 0

Đường hầm bị sập nằm ở Kurashiki, cách Tokyo 550km, của nhà máy lọc dầu Mizushima, được quản lý bởi Tập đoàn Năng lượng và Dầu mỏ JX Nippon - doanh nghiệp dầu lửa lớn nhất Nhật Bản.

img
Sơ đồ vị trí đường hầm bị sập

Khi xảy ra tai nạn có 6 công nhân trong đường hầm. Một người may mắn chạy thoát.

Được biết nhà máy lọc dầu Mizushima đi vào hoạt động từ năm 1961, với sản lượng 365.000 thùng dầu mỗi ngày. Đây cũng là trung tâm công nghiệp nặng của thành phố.

Đường hầm bị sập được bắt đầu xây dựng vào năm 2010, theo thiết kế hình chữ U, ở độ sâu 30m, đường kính 11m và dài 140m.

Kênh truyền hình NHK Nhật bản đã phát đi hình ảnh những mảnh vỡ lấp kín lối vào khoang thang máy. Các thợ lặn và nhân viên cứu hộ đang tìm kiếm người mất tích.

Theo News Yahoo

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem