Đường sắt Bắc – Nam qua Quảng Bình chưa thể thông tuyến

Nguyễn Phương - Phúc Hoàng Chủ nhật, ngày 16/10/2016 12:43 PM (GMT+7)
Đến trưa nay, mực nước tuy có giảm nhưng 3 xã ở thị xã Ba Đồn (Quảng Bình) gồm: Quảng Tân, Quảng Lộc và Quảng Hòa vẫn chìm nghỉm, cô lập hoàn toàn. Đường sắt bị tê liệt, chưa thể thông tuyến, do nhiều điểm hư hỏng nặng.
Bình luận 0

img

Sáng nay 16/10, đường sắt Bắc – Nam qua địa phận Quảng Bình vẫn chưa thông tuyến.

Sáng nay, dù QL1A  đường HCM qua Quảng Bình đã thông xe nhờ nước rút, nhưng do lũ cuốn gây sạt lở mái ta luy, xói nền đường tại nhiều vị trí đường sắt qua địa phận Quảng Bình nên các chuyến tàu chưa thể lưu thông.

Sáng 16-10, ông Trần Văn Bằng, Phó giám đốc Công ty CP Đường sắt Quảng Bình, cho biết mưa lũ đã làm ngập, hư hại nhiều vị trí trên tuyến đường sắt thuộc công ty quản lý, uy hiếp an toàn chạy tàu. Công ty CP Đường sắt Quảng Bình phải phong tỏa 170 km đường sắt, từ La Khê đến Mỹ Trạch.

Theo ông Bằng, nhiều đoạn đường sắt bị ảnh hưởng rất nặng, bị xói trôi nền đá và nền đường đắp, sạt mái ta luy nền đường, có đoạn còn bị trôi hẳn nền đường. Ông Trần Văn Bằng cho biết hiện vẫn chưa thể khẳng định được khi nào thì tuyến đường sắt qua Quảng Bình được phục hồi, vì còn phụ thuộc thiết bị cung cấp, mức độ hư hại và thời tiết.

img

Nhiều đoạn đường sắt bị hư hỏng nặng

Cùng ngày, Chi Cục phòng, chống thiên tai khu vực miền Trung và Tây Nguyên cho biết,đường sắt Bắc-Nam chưa thể lưu thông qua Quảng Bình do đường sắt qua tỉnh Quảng Bình bị lũ cuốn gây sạt lở mái ta luy, xói nền đường tại nhiều vị trí.

Mưa lớn đã gây sạt lở mái ta luy dương nền đường sâu 18-20m, rộng khoảng 16m tại đường sắt Bắc - Nam đoạn khu gian Ngọc Lâm - Lạc Sơn thuộc xã Châu Hóa, huyện Tuyên Hóa.

Công ty CP đường sắt Quảng Bình phải phong tỏa các đoạn đường sắt kể trên. Có 4 đoàn tàu/366 hành khách đang dừng tại 3 ga Mỹ Đức, Đồng Hới, Lệ Sơn. Riêng tàu đoàn tàu SE19 tại ga Lệ Sơn/ 132 hành khách đã được UBND tỉnh hỗ trợ xăng dầu để tàu nổ máy phục vụ điện sinh hoạt, và nhu yếu phẩm.

Đến chiều 15-10, tỉnh đã ứng cứu chuyển về TP Đồng Hới 132 khách (với 98 khách nước ngoài) bị kẹt trên tàu tại ga Lê Sơn, huyện Tuyên Hoá. Hiện công tác khắc phục đang được khẩn trương.

*Sáng 16-10, thông tin từ UBND phường Quảng Thuận (thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình) cho biết sáng nay đã tìm thấy thi thể của 2 cha con anh Nguyễn Văn Hà (SN 1973, trú tổ dân phố Chùa, phường Quảng Thuận) và em Nguyễn Thị Kiều Linh (SN 1998, con gái anh Hà) bị lũ cuốn trôi mất tích.

Trước đó, khoảng 21 giờ ngày 14-10, anh Hà cùng con gái ra bờ sông Gianh ven phường để thả lưới đánh bắt tôm cá. Sau đó, người nhà không thể liên lạc với anh Hà và em Linh. Đến sáng 15-10, gia đình đã trình báo sự việc với chính quyền địa phương đồng thời triển khai các phương án tìm 2 cha con anh Hà nhưng do nước lũ đang đổ về dâng cao nên công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn.

Đến khoảng 7 giờ sáng nay (16-10), khi nước lũ đã rút, người dân phát hiện thi thể của 2 cha con anh Hà tại đường Lý Thường Kiệt (đoạn phường Quảng Thuận, thị xã Ba Đồn). Hiện chính quyền địa phương đang phối hợp với gia đình nạn nhân tổ chức an táng 2 cha con anh Hà.  

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem