Vi phạm hành lang an toàn giao thông đường sắt trước cổng Bệnh viện Bạch Mai

Nguyễn Linh Thứ năm, ngày 11/05/2023 09:46 AM (GMT+7)
Mặc dù có biển báo cấm nhưng tại hành lang an toàn đường sắt đoạn qua cổng Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội), nhiều người dân vẫn vô tư họp chợ, mua bán ngay trên đường ray.
Bình luận 0

Theo ghi nhận của PV Dân Việt, khu vực vỉa hè và đoạn đường sắt trước trạm gác chắn (đoạn qua cổng Bệnh viện Bạch Mai) đang trở thành nơi buôn bán của nhiều người bán hàng, xe ôm.

Hoạt động mua bán diễn ra từ 7 giờ sáng – 5 giờ chiều mỗi ngày. Người bán hàng dựng ô che chắn, bày biện hàng hóa với đủ loại dụng cụ xoong nồi, bếp than, ghế nhựa,... ngay trên đường ray tàu để ăn uống. 

Đường sắt thành "chợ", người dân vô tư mua bán trước cổng bệnh viện Bạch Mai - Ảnh 1.

Hoạt động mua bán diễn ra ngay trên đường ray.

Khi đến giờ tàu chạy qua, các tiểu thương vội vàng dọn hàng vào sát đường ray, chờ tàu đi qua lại mang ra bán tiếp.

Đường sắt thành "chợ", người dân vô tư mua bán trước cổng bệnh viện Bạch Mai - Ảnh 2.

Tình trạng lộn xộn diễn ra trước cổng Bệnh viện Bạch Mai.

Bà N.T.H (41 tuổi) nói: “Giờ tàu chạy khi nào, mấy giờ tôi đã nắm rõ rồi nên trước đó 10 phút, tôi sẽ dọn đi. Tôi bán ở đây hơn chục năm rồi có thấy nguy hiểm gì đâu!".

Mưu sinh là lý do những người bán hàng đưa ra để giải thích cho việc cố bám víu trên đường ray để buôn bán. 

Đường sắt thành "chợ", người dân vô tư mua bán trước cổng bệnh viện Bạch Mai - Ảnh 3.

Người bán vội vã ôm đồ bỏ chạy khi bắt gặp ống kính của phóng viên.

Chỉ cần có mặt của phóng viên, ngay lập tức những người bán vội vã thu dọn đồ ra khỏi khu vực đường tàu, một số khác lấy bạt che đậy hàng. Khi phóng viên dừng tác nghiệp, người bán hàng tiếp tục bày bán mặc dù bên cạnh là biển báo nguy hiểm.

Trên cầu đi bộ hoạt động buôn bán thậm chí còn tấp nập hơn ở dưới với đủ mặt hàng như xôi, bánh mì, trái cây, nước ngọt,...

Không chỉ vậy, trước cổng bệnh viện lớn nhất nhì Hà Nội còn xảy ra mà tình trạng xe taxi, ô tô, xe ôm dừng đỗ lộn xộn, gây mất an toàn giao thông.

Đường sắt thành "chợ", người dân vô tư mua bán trước cổng bệnh viện Bạch Mai - Ảnh 4.

Nạn chèo kéo khách diễn ra trước cổng bệnh viện.

Ngay trước cổng bệnh viện, dù nhân viên bảo vệ điều phối, làm việc liên tục nhưng xe máy, ô tô vẫn đỗ lấn chiếm lòng đường. 

Được biết trước đó, các cơ quan chức năng đã liên tục làm việc, xử lý các hành vi vi phạm hành lang an toàn giao thông đường sắt. Tuy nhiên, người bán hàng cũng tinh vi hơn trong việc bán hàng, khi lực lượng chức năng vừa đi khỏi, “chợ”  lại họp sôi động như trước.

Theo báo cáo cơ quan chức năng, trong quý I năm 2023, toàn quốc xảy ra 2.346 vụ tai nạn giao thông, làm chết 1.436 người, bị thương 1.578 người. Trong đó, đường sắt, xảy ra 20 vụ, làm chết 13 người, bị thương 4 người, tăng 2 vụ (11,11%) so với cùng kỳ năm trước.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem