Hàng loạt quán cà phê lấn chiếm vỉa hè của người đi bộ ở quận Hoàn Kiếm (Hà Nội)

Phạm Linh Thứ tư, ngày 10/05/2023 14:10 PM (GMT+7)
Vừa qua, ban chỉ đạo 197 TP Hà Nội ra quân dẹp vỉa hè, tuy nhiên sau một thời gian, tình trạng các quán cà phê quận Hoàn Kiếm sử dụng vỉa hè để kinh doanh vẫn tái diễn và gây ảnh hưởng đến người đi bộ, mất mỹ quan đô thị.
Bình luận 0
Hàng loạt quán cà phê lấn chiếm vỉa hè của người đi bộ ở quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) - Ảnh 1.

Tình trạng lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh trên nhiều tuyến phố ở quận Hoàn Kiếm là vấn đề gây bức xúc lâu nay. Ảnh: Phạm Linh

Hàng loạt quán cà phê lấn chiếm vỉa hè của người đi bộ ở quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) - Ảnh 3.

Những chiếc bàn ghế được xếp thành chồng được dựng ở vỉa hè để đợi khách. Ảnh: Phạm Linh

Hàng loạt quán cà phê lấn chiếm vỉa hè của người đi bộ ở quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) - Ảnh 4.

Không dừng lại ở đó, quán cà phê ở số 1A Hàm Long còn treo biển tràn ra lòng đường. Ảnh: Phạm Linh

Hàng loạt quán cà phê lấn chiếm vỉa hè của người đi bộ ở quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) - Ảnh 5.

Đội dẹp vỉa hè đã ra quân nhiều lần và nhắc nhở nhưng chưa thực sự triệt để. Ảnh: Phạm Linh

Hàng loạt quán cà phê lấn chiếm vỉa hè của người đi bộ ở quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) - Ảnh 6.

Theo ghi nhận của PV, sau khi lực lượng chức năng rời đi, bàn ghế của các quán cà phê lại tiếp tục được kê ra vỉa hè. Ảnh: Phạm Linh

Hàng loạt quán cà phê lấn chiếm vỉa hè của người đi bộ ở quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) - Ảnh 7.

Vỉa hè thoáng đãng lại quay trở về chật hẹp không có lối đi dành cho người đi bộ. Ảnh: Phạm Linh

Hàng loạt quán cà phê lấn chiếm vỉa hè của người đi bộ ở quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) - Ảnh 8.

Điều 12 Nghị định 100/2019/NĐ-CP đã quy định rất rõ ràng và cụ thể về các hành vi lấn chiếm vỉa hè, lòng đường. Đối với hành vi sử dụng trái phép phần lòng đường đô thị, hè phố nhằm mục đích kinh doanh dịch vụ ăn uống, cá nhân có thể bị phạt tiền từ 2.000.000 đồng – 3.000.000 đồng; tổ chức sẽ bị phạt tiền từ 4.000.000 đồng – 6.000.000 đồng. Ảnh: Phạm Linh

Hàng loạt quán cà phê lấn chiếm vỉa hè của người đi bộ ở quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) - Ảnh 9.

Để trả lại vỉa hè cho người đi bộ, lập lại trật tự các tuyến phố, lực lượng chức năng quận Hoàn Kiếm cần đẩy mạnh công tác kiểm tra, dẹp vỉa hè, xử phạt nghiêm hộ kinh doanh sai quy định. Ảnh: Phạm Linh

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem