Đường tu, đường học

Thứ năm, ngày 02/12/2010 14:22 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Đến những vùng có đồng bào Khmer sinh sống, hình ảnh dễ bắt gặp nhất là ngôi chùa. Con trai 14-15 tuổi thường đi tu (xuất gia), thời gian không cố định; sau đó xuất thế (hoàn tục) mới lập gia đình, gây dựng sự nghiệp làm ăn
Bình luận 0

Thanh thiếu niên đi tu như là sự đền đáp công ơn sinh thành, học tập những điều cơ bản trong giáo lý Phật pháp, học chữ, trau dồi đạo đức. Với họ, đường tu cũng là đường học, đời cần qua một lần để trở thành một người có tri thức, có đức hạnh, thực sự là người đàn ông hữu dụng của cộng đồng.

Chùm ảnh chụp các lục (chú tiểu) tại chùa Văn Râu ở xã Văn Giáo, Tịnh Biên, An Giang.

img
Các lục làm bài tập tại phòng riêng
img
Các sư thường dậy rất sớm, sửa áo cà sa chỉnh tề
img
Buổi chiều là học chữ và giáo lý. Các lục học chữ Khme, Pali(chữ Pạn)
img
Phút nghỉ chưa của một lục
img
Các lục cùng nhau làm việc

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem