Sáng nay (11/10), Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát lệnh thông xe dự án đường Vành đai 3 trên cao đoạn cầu cạn Mai Dịch - Nam Thăng Long kết nối với các tuyến đường từng bước hình thành mạng lưới giao thông đường bộ hoàn chỉnh giữa các tỉnh phía Bắc với TP Hà Nội.
Những năm gần đây, TP Hà Nội đã đầu tư xây dựng nhiều cây cầu hiện đại góp phần cải thiện đáng kể tình trạng giao thông trên các tuyến đường huyết mạnh của thủ đô. Ngoài 6 cây cầy huyết mạch bắc qua sông Hồng còn có các cây cầu vượt đi giúp cải thiện tình hình giao thông tại Thủ đô.
Tuyến đường có chiều dài 1,5 km giao với đường Cổ Linh, được khởi công ngày 6/1/2020 với tổng vốn đầu tư là 402 tỷ đồng. Hiện tại, dự án đã hoàn thành khoảng 60% khối lượng công việc và dự kiến sẽ đi vào sử dụng trong năm 2021.
Hưởng lợi lớn từ việc triển khai tuyến vành đai 2 trên cao Ngã Tư Sở - cầu Vĩnh Tuy (TP Hà Nội), đã "vô tình" đưa nhiều nhà từ trong hẻm trở thành nhà mặt tiền phố Trường Chinh, Đại La, Minh Khai.
Dự kiến thông xe vào ngày 10/10 tới đây, dự án đường vành đai 3 trên cao đoạn Mai Dịch - cầu Thăng Long (Hà Nội) đã hoàn thành 100% việc trải nhựa toàn tuyến, sẵn sàng thông xe nhân dịp kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội và 66 năm ngày giải phóng Thủ đô.
Tại một số tuyến đường mới mở, tình trạng nhà siêu mỏng, siêu méo xuất hiện ngày càng nhiều. Đây là thực trạng xuất hiện từ lâu và vẫn chưa có biện pháp khắc phục cụ thể.
Theo Savills, giá bán trung bình sơ cấp căn hộ tại Hà Nội tăng 7% so với năm 2019, đạt 1.460 USD/m2. Trong khi căn hộ hạng B dẫn đầu về thu hút đầu tư, hạng A không bán được nhiều.
Dưới nắng nóng 40 độ C, các công nhân thi công công trình đường vành đai 3 trên cao đoạn Mai Dịch - cầu Thăng Long đang tăng tốc để hoàn thiện những công đoạn cuối cùng, dự kiến đưa vào hoạt động từ tháng 10/2020 để chào mừng kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội.