Đường Võ Văn Ngân tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn giao thông sau khi tháo dỡ lô cốt

Chinh Hoàng - Mai Ánh Thứ sáu, ngày 06/05/2022 16:34 PM (GMT+7)
Một số lô cốt trên đoạn đường Võ Văn Ngân (TP Thủ Đức, TP.HCM) được tháo dỡ để người dân tiện đi lại. Tuy nhiên, nhiều vật liệu xây dựng còn ngổn ngang, những ổ gà lồi lõm trên mặt đường gây nguy hiểm cho người dân
Bình luận 0

Ngày 6/5, theo ghi nhận của phóng viên Dân Việt, từ đường Võ văn Ngân đến chợ Thủ Đức còn khoảng 3 lô cốt vẫn còn án ngữ trên đường. Trước đó, nhiều đoạn đã được tháo rào chắn để người dân dễ dàng di chuyển. 

Tuy nhiên, nhiều lỗ chắp vá gồ ghề, sau nhiều trận mưa, mặt đường hư hại gây nhiều nguy hiểm cho người dân khi đi lại qua đoạn đường này.

TP.HCM: Đường Võ Văn Ngân tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn giao thông sau khi tháo dỡ lô cốt - Ảnh 1.

Ngổn ngang vật liệu xây dựng sau khi tháo dỡ các lô cốt nguy cơ tại nạn cho người dân. Ảnh: Mai Ánh

Theo những người dân sinh sống trên đoạn đường này, ở đây thường xuyên nhiều vụ tai nạn giao thông do đường sá chằng chịt ổ gà, chỗ nhô cao, chỗ tạo thành hố. 

Ngoài ra, theo quan sát của phóng viên, sau khi tháo dỡ các lô cốt, vật liệu xây dựng còn nằm ngổn ngang trên lòng lề đường.

TP.HCM: Đường Võ Văn Ngân tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn giao thông sau khi tháo dỡ lô cốt - Ảnh 2.

TP.HCM: Đường Võ Văn Ngân tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn giao thông sau khi tháo dỡ lô cốt - Ảnh 3.

Lớp nhựa trên đường Võ Văn Ngân kém chất lượng, thường bị bong tróc gây khó khăn cho người đi lại. Ảnh: Mai Ánh

Ông Trần Thắng Phương Nam (ngụ trên đường Võ Văn Ngân, TP. Thủ Đức) cho biết, những hôm mưa xuống đoạn đường này lại bị ngập, nhựa đường kém chất lượng bị bong tróc tạo thành hố sâu, người dân đi lại rất nguy hiểm.

"Để tránh tai nạn cho người dân, tôi phải làm những cái biển cảnh báo ổ gà, ổ voi để người đi đường cẩn thận hơn trong việc di chuyển", ông Nam nói. 

Cũng theo ghi nhận của phóng viên, ở một số chỗ chưa tháo dỡ lô cốt như một đoạn ở vòng xoay chợ Thủ Đức, tình trạng kẹt xe xảy ra thường xuyên. Giờ cao điểm, xe ô tô, xe buýt, xếp thành hàng dài nhích từng chút một. Nhiều người đi xe máy còn đi lên cả vỉa hè. Đoạn đường lưu thông hai chiều tuy nhiên lô cốt đã chiếm 2/3 làn đường, phương tiện đi qua rất dễ xảy ra tai nạn giao thông.

Dự án nâng cấp đường Võ Văn Ngân với chiều dài 2,5km, công trình này góp phần giải quyết thoát nước cho tuyến đường Võ Văn Ngân, nhất là đoạn đường Đặng Văn Bi đến vòng xoay chợ Thủ Đức.

Công trình xây dựng hệ thống thoát nước đường Võ Văn Ngân do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực TP Thủ Đức làm chủ đầu tư, triển khai thi công từ tháng 4/2021. Đơn vị thi công là Công ty Cổ phần Tập đoàn Anh Vinh. 

Tuy nhiên, trong quá trình thi công, đơn vị này đã để xảy ra nhiều tồn tại, bất cập làm ảnh hưởng đến an toàn giao thông khu vực.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem