Edward Snowden được cấp tị nạn tạm thời ở Nga

Thứ sáu, ngày 02/08/2013 07:10 AM (GMT+7)
Cựu nhân viên CIA Edward Snowden đã rời sân bay quốc tế Moscow, vào lãnh thổ Nga bắt đầu tị nạn chính thức.
Bình luận 0
Ngày 1.8, luật sư Anatoly Kucheren nói với báo giới rằng, Snowden đã nhận được giấy cấp tị nạn tạm thời ở Nga trong thời gian một năm. Tuy nhiên, bà Anatoly không tiết lộ địa điểm mà Snowden định cư vì lý do an ninh.
Trước đó cùng ngày, luật sư Anatoly Kucheren thông báo cho “Interfax” rằng ông Snowden đã nhận được các giấy tờ từ Cơ quan Di trú Liên bang Nga cho phép ông rời khỏi khu vực quá cảnh của sân bay “Sheremetyevo”.
img

Trên tài khoản Twitter, trang mạng Wikileaks viết: “Chúng tôi muốn nói lời cảm ơn đến những người Nga và tất cả những ai đã giúp đỡ để bảo vệ cho Snowden”. Wikileaks cũng cho biết, đại diện của trang mạng này là Sarah Harrison sẽ đảm nhận việc chăm sóc cho Snowden.

Snowden đã trốn sang Hồng Kông ngày 23.5. 2013, sau đó công bố thông tin về những hoạt động bí mật của tình báo Mỹ trong chương trình do thám trên mạng Internet. Snowden đã tá túc trong khu vực quá cảnh của sân bay “Sheremetyevo” từ ngày 23.6 do không thể rời khỏi đây vì hộ chiếu đã bị chính quyền Mỹ hủy bỏ. Snowden đã trở thành “kẻ phản bội nước Mỹ” và bị Washington truy nã.
T.V (theo CNN, VOR) (T.V (theo CNN, VOR))
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem