Edward Snowden lại có cơ “ẵm” giải thưởng

Thứ ba, ngày 01/10/2013 11:02 AM (GMT+7)
Sau khi đã “ẵm” giải thưởng Người thổi còi, cựu tình báo Mỹ Edward Snowden đang sống tị nạn tại Nga, lại được Quốc hội châu Âu đề cử nhận giải thưởng Sakharov vì tư tưởng tự do.
Bình luận 0
Ngày 30.9, Quốc hội châu Âu đã bỏ phiếu đề cử những người được nhận giải thưửng Sakharov năm nay vì tư tưởng tự do, bao gồm: 3 người Belarusia đấu tranh chính trị đang bị giam cầm, nhà cải cách giáo dục Malala Yousafzai người Pakistan và cựu tình báo Mỹ Edward Snowden.
Edward Snowden được Đảng Xanh và nhóm cánh tả GUE/NGL trong Quốc hội châu Âu đề cử.
Cựu tình báo Mỹ Edward Snowden
Cựu tình báo Mỹ Edward Snowden
Các nhà lãnh đạo Quốc hội châu Âu sẽ thông báo người đoạt giải thưửng Sakharov vào ngày 10.10 tới. Lễ trao giải sẽ được tổ chức tại Strasbourg vào tháng 12. Giải thưởng có giá trị 65.000 USD.

Giải thưửng Sakharov được Quốc hội châu Âu trao tặng thường niên từ năm 1988 tôn vinh những người có tư tưởng nhân quyền và tự do nổi bật nhất.
Cẩm Mai (Theo RIA) (Cẩm Mai (Theo RIA))
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem