Fields 100% trong nước, 50 năm nữa may ra mới có

Thứ sáu, ngày 20/08/2010 16:21 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - "Muốn Việt Nam muốn có Fields hay Nobel mà 100% trong nước thì 50 năm nữa may ra mới có được", GS-TSKH Nguyễn Xuân Hãn, Đại học Quốc gia Hà Nội nói.
Bình luận 0

GS-TSKH Nguyễn Xuân Hãn (Đại học Quốc gia Hà Nội) cho rằng: Ngô Bảo Châu là một tài năng. Tôi mừng vì có người Việt Nam cống hiến cho khoa học thế giới ở tầm đỉnh cao và được công nhận. Tuy nhiên, tôi thấy sự tung hô là quá mức về vị thế toán học Việt Nam. Thành công của Ngô Bảo Châu là do có nền tảng gia đình, nỗ lực của bản thân và có môi trường học thuật tốt. Cái môi trường ấy, Việt Nam chưa mang lại trọn vẹn cho anh... Nếu anh không sang Pháp học ĐH, không có ông thầy giỏi đã từng đoạt giải Fields (và trước đó, ông thầy này- Giáo sư G. Laumon- cũng đã đào tạo ra học trò đoạt giải Fields) thì liệu anh có thành tích ngày hôm nay?

Tôi thấy chúng ta có so sánh với Trung Quốc, Hàn Quốc và tự hào là chúng ta có người đoạt giải Fields, còn họ thì chưa. Nói một cách công bằng thì đã có hai người gốc Trung Quốc đoạt giải Fields nhưng mang quốc tịch nước ngoài nên họ không tính. Ngô Bảo Châu cũng tương tự như vậy, anh cũng mang quốc tịch nước ngoài song song với quốc tịch Việt Nam.

Còn muốn Việt Nam muốn có Fields hay Nobel mà 100% trong nước thì 50 năm nữa may ra mới có được. Từ trường hợp của Ngô Bảo Châu, chúng ta cần nhìn lại nền giáo dục nước nhà để đẩy nhanh quá trình đào tạo ra những đỉnh cao khoa học, chứ không chỉ bằng lòng với những bước đi hiện tại.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem