FT: Chủ tịch Tập Cận Bình từ chối tham dự hội nghị thượng đỉnh kỷ niệm quan hệ Trung Quốc - EU tại Brussels

V.N (Theo Reuters, Strana) Thứ hai, ngày 17/03/2025 16:52 PM (GMT+7)
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã từ chối lời mời đến thăm Brussels để tham dự hội nghị thượng đỉnh kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao EU-Trung Quốc, tờ Financial Times đưa tin hôm Chủ Nhật.
Bình luận 0
img

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: Reuters.

Bắc Kinh đã nói với các quan chức EU rằng Thủ tướng Lý Cường sẽ gặp các chủ tịch của Hội đồng và Ủy ban châu Âu thay vì ông Tập - tờ Financial Times FT cho biết, trích dẫn hai người quen thuộc với vấn đề này mà họ không nêu tên.

Thủ tướng Trung Quốc thường tham dự hội nghị thượng đỉnh khi nó được tổ chức tại Brussels, trong khi chủ tịch chủ trì tại Bắc Kinh, nhưng EU mong muốn ông Tập tham dự để kỷ niệm nửa thế kỷ quan hệ giữa Bắc Kinh và khối này, tờ báo cho biết.

Căng thẳng giữa Brussels và Bắc Kinh đã gia tăng kể từ khi bùng nổ cuộc chiến Ukraine vào năm 2022, với việc EU cáo buộc Trung Quốc ủng hộ Điện Kremlin, FT cho biết. Năm ngoái, Liên minh châu Âu cũng áp thuế đối với xe điện nhập khẩu từ Trung Quốc.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc và EU đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận của Reuters.

"Các cuộc thảo luận không chính thức đang diễn ra, cả về việc ấn định ngày tổ chức hội nghị thượng đỉnh EU - Trung Quốc trong năm nay và mức độ đại diện" - một quan chức EU nói với tờ báo, trong khi Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết họ không có bất kỳ thông tin nào để cung cấp về vấn đề này.

Financial Times nhắc lại rằng phát biểu của Thủ tướng Lý Cường đã gây ra một "cơn bão phẫn nộ" trong cộng đồng người châu Âu vào năm ngoái khi ông đặt câu hỏi liệu Crimea có phải là một phần của Ukraine hay không. Ông cũng đặt câu hỏi về chủ quyền của Latvia, Estonia và Lithuania.

"Một số nhà bình luận coi việc bổ nhiệm ông làm người đứng đầu quan hệ ngoại giao của Trung Quốc với châu Âu là hành động cứng rắn hơn trong lập trường của Bắc Kinh" - tờ FT viết.

Tham dự hội nghị thượng đỉnh còn có Lu Shai, Đặc phái viên của Trung Quốc về các vấn đề châu Âu.

Trung Quốc, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới và EU, nền kinh tế lớn thứ ba, đã dành phần lớn năm 2024 để trao đổi những lời chỉ trích về các cáo buộc về tình trạng dư thừa công suất, trợ cấp bất hợp pháp và bán phá giá tại thị trường của nhau.

Vào tháng 10, EU đã áp dụng mức thuế hai chữ số đối với xe điện do Trung Quốc sản xuất sau một cuộc điều tra chống trợ cấp, ngoài mức thuế nhập khẩu ô tô tiêu chuẩn là 10%. Động thái này đã vấp phải sự phản đối lớn từ Bắc Kinh, đổi lại, họ đã tăng rào cản gia nhập thị trường đối với một số sản phẩm của EU như rượu mạnh.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem