Gà nhập khẩu

  • Bà Phạm Châu Giang- Trưởng phòng Điều tra vụ kiện phòng vệ thương mại của doanh nghiệp trong nước(Bộ Công Thương) cho biết, đã thống nhất với Bộ NNPTNT điều tra để làm rõ sản phẩm gà Mỹ bán phá giá hay gian lận thương mại khi mà nghi ngờ về sản phẩm thịt gà cận date (gần hết hạn sử dụng) được đặt ra.
  • Mặc dù phía Mỹ đã lên tiếng phủ nhận bán phá giá gà vào Việt Nam, nhưng phía Hiệp hội Chăn nuôi gia cầm Đông Nam Bộ cho rằng, đó chỉ là những tuyên bố ngụy biện, khó thuyết phục người chăn nuôi trong nước. Hiệp hội vẫn sẽ theo đuổi vụ kiện như kế hoạch đã định sẵn.
  • Tại buổi họp báo thường kỳ tháng 7 (diễn ra ngày hôm qua 5.8), ông Nguyễn Văn Trọng- Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi (Bộ NNPTNT) cho biết, trong 6 tháng đầu năm nay, riêng lượng đùi gà từ Mỹ nhập về Việt Nam là 66.000 tấn và tiêu thụ chủ yếu ở thị trường TP.HCM, được bán với giá rẻ hơn so với đùi gà trong nước.
  • Bà Phạm Châu Giang -Trưởng phòng điều tra vụ kiện phòng vệ thương mại của doanh nghiệp trong nước (Bộ Công Thương) chiều 5.8 cho biết, đã thống nhất với Bộ NN&PTNT điều tra để làm rõ việc sản phẩm gà Mỹ có bán phá giá hay không.
  • Luật sư Trần Hữu Huỳnh - Chủ tịch Trung tâm Trọng tài quốc tế Việt Nam (VIAC) đã nói như vậy khi ông trả lời phỏng vấn phóng viên NTNN xung quanh kiến nghị điều tra chống bán phá giá mặt hàng thịt gà nhập khẩu từ Mỹ của Hiệp hội Chăn nuôi Bình Phước.
  • Theo khảo sát của PV Dân Việt - NTNN tại một số siêu thị lớn của Mỹ ở thủ đô Washington, thành phố New York và một số thành phố ở tiểu bang California… thịt gà thường được phân loại theo từng bộ phận gồm: Lườn gà, đùi gà, cánh gà. Giá trung bình (tính cả con) ở mức từ 2,06 tới 2,3 USD/pound, tương đương từ 95.000-110.000 đồng/kg (tùy thuộc siêu thị đó có khuyến mại hay không).
  • Trước khi gửi đơn kiến nghị điều tra chống bán phá giá đối với các sản phẩm thịt gà nhập khẩu từ Mỹ, Hiệp hội Chăn nuôi Đông Nam Bộ và Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai đã cử người sang Mỹ tìm hiểu ngọn ngành.
  • "Chúng tôi rất khuyến khích người dân, doanh nghiệp phát hiện thấy mặt hàng nhập khẩu nào có giá rẻ, làm ảnh hưởng đến quyền lợi của mình thì lên tiếng".
  • Bất bình trước tình trạng gà đông lạnh nhập khẩu từ Mỹ về Việt Nam bán giá “rẻ bèo”, ngày 28.7, Hiệp hội Chăn nuôi Bình Phước gửi đơn lên Thủ tướng Chính phủ, Bộ NNPTNT và Bộ Công Thương, yêu cầu điều tra chống bán phá giá đối với các sản phẩm này.