Điều tra chống bán phá giá thịt gà: “Cắm” người ở Mỹ tìm bằng chứng

Thuận Hải Thứ sáu, ngày 31/07/2015 08:15 AM (GMT+7)
Trước khi gửi đơn kiến nghị điều tra chống bán phá giá đối với các sản phẩm thịt gà nhập khẩu từ Mỹ, Hiệp hội Chăn nuôi Đông Nam Bộ và Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai đã cử người sang Mỹ tìm hiểu ngọn ngành.
Bình luận 0

Các đơn vị này cũng đang tiến hành các thủ tục, chuẩn bị phương án tài chính để sẵn sàng đối mặt với vụ kiện nhằm tìm lại công bằng cho ngành chăn nuôi trong nước.

Gà Mỹ không hề rẻ ở “sân nhà”

Ông Lê Văn Quyết – Phó Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Đông Nam Bộ cho biết, những ngày vừa qua là khoảng thời gian chồng chất khó khăn của các hội viên chăn nuôi vùng Đông Nam Bộ, khi đưa ra quyết định kiến nghị khởi kiện bán phá giá đối với thịt gà Mỹ.

img

Hình ảnh thịt gà bày bán trong một siêu thị tại Mỹ do anh Nguyễn Ngọc Khoa gửi về cho thấy, đùi gà có giá đến 8,59 – 8,65USD/kg, tương đương 160.000 – 170.000 đồng/kg.     

Trước đó nhiều tháng, việc các sản phẩm thịt gà Mỹ nhập khẩu về Việt Nam với giá chỉ từ 20.000 đồng/kg đã khiến nhiều trang trại chăn nuôi vùng Đông Nam Bộ điêu đứng. Tuy nhiên, nỗi ấm ức của người chăn nuôi nơi đây lên cao đỉnh điểm khi nghe một số quan chức ngành nông nghiệp giải thích rằng, người Mỹ nuôi gà chỉ để lấy phần ức, những phần còn lại họ bán giá rất rẻ.

Thấy có sự không hợp lý trong cách giải thích này nên ngay lập tức, Hiệp hội cử một hội viên là anh Nguyễn Ngọc Khoa, đồng thời cũng là chủ trang trại nuôi gà tại Đồng Nai, sang Mỹ tìm hiểu ngọn ngành. Một số anh em, bạn bè quen biết đang sống ở Mỹ cũng được vận động hỗ trợ tìm thông tin.

“Hiện tại, Khoa cùng một số anh em cộng tác viên vẫn đang “cắm” bên Mỹ để tiếp tục khảo sát thị trường, thu thập các chứng cớ từ giá gà con, giá thức ăn chăn nuôi đến giá nhân công trong quá trình chăn nuôi... chuẩn bị sẵn sàng cho vụ kiện. Những hình ảnh gửi về cho thấy, gà Mỹ không hề rẻ ở “sân nhà”- ông Quyết tiếp lời.

Cũng theo ông Quyết, thông tin từ Mỹ về cho biết, từ đầu năm tới nay, nước Mỹ bùng phát 3 đợt dịch bệnh ở gia cầm trên diện rộng, các nước nhập khẩu thịt gà từ Mỹ do đó rất hạn chế nhập hàng, thậm chí trả lại đơn hàng rất nhiều.

“Thông tin về tình hình dịch bệnh tại một số bang ở Mỹ hiện đang tràn lan khắp nơi trên truyền hình nước này, đâu đâu người ta cũng biết, chỉ có người tiêu dùng Việt Nam mình là dường như không biết gì”- ông Quyết rầu rĩ.

Còn theo ông Nguyễn Văn Ngọc – Phó Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Bình Phước, Chính phủ Việt Nam cũng đã có lệnh tạm ngừng nhập khẩu gà từ Mỹ khi nước này xuất hiện dịch bệnh, thế nhưng lượng thịt nhập khẩu lại tăng lên bất thường. 6 tháng đầu năm, tổng số lượng thịt gà nhập về 50.000 tấn, tăng 20% so với cùng kỳ và chiếm 50% thị phần. Đây là một điều phi lý khác cần được làm rõ, bên cạnh việc gà Mỹ liên tục giảm giá tại thị trường Việt Nam.

Các doanh nghiệ góp tiền đi kiện

Khi đề cập đến việc chuẩn bị chi phí cho vụ kiện, đại diện các hiệp hội, cũng là hộ chăn nuôi tại vùng Đông Nam Bộ đều cho rằng, có sạt nghiệp cũng phải “đu theo”. Hiện tại, gần như toàn bộ hội viên các Hiệp hội Chăn nuôi Đông Nam Bộ, Bình Phước đã sẵn sàng phương án “góp tiền đi kiện”.

“Có sạt nghiệp cũng phải kiện, còn được bao nhiêu tập trung kiện bấy nhiêu. Chúng tôi cũng đâu còn gì để mất vì hiện tại, nhà cửa, chuồng trại đã cầm cố ngân hàng để vay vốn mở rộng sản xuất. Mà mấy tháng nay có thu được đồng lãi nào đâu. Giờ nếu không kiện, coi như ngành chăn nuôi sẽ chết luôn, lúc đó, nợ ngân hàng cũng đâu có ai trả thay?” - ông Lê Văn Quyết nói.

Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Ngọc tỏ ra rất quyết tâm khi nhắc đến việc theo đuổi vụ kiện. Ông Ngọc cho rằng, không như các vụ kiện bán phá giá khác, chỉ một số doanh nghiệp bị kiện, còn trong vụ này, hơn 3.000 trang trại chăn nuôi vùng Đông Nam Bộ đồng lòng hiệp sức, cùng bảo vệ lợi ích của cả ngành chăn nuôi trong nước nên sẽ thuận lợi hơn.

“Về phần chi phí, qua mấy lần họp lấy ý kiến, tất cả các trang trại đều đồng ý là cần bao nhiêu sẽ đóng góp bấy nhiêu. Chúng tôi đầu tư trang trại tiền tỷ, tiền lỗ mỗi tháng cũng cả trăm triệu, kéo dài mấy năm qua thì không lý gì chi phí cho một vụ kiện không theo được” - ông Ngọc quả quyết.

“Hơn 3.000 trang trại, mỗi trang trại góp 1 triệu đồng là chúng tôi đã có hơn 3 tỷ đồng. Đó là chưa kể các doanh nghiệp lớn, trang trại lớn sẵn sàng chi mạnh hơn, vì đây là miếng cơm manh áo, là cái nghề chúng tôi theo đuổi bao nhiêu năm nay, chúng tôi phải lên tiếng bảo vệ”- ông Ngọc tiếp lời.

Còn theo ông Vũ Mạnh Hùng – Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Đông Nam Bộ, ngay sau khi Hiệp hội nộp đơn kiến nghị, sáng qua 30.7, phía Bộ Công Thương cũng đã phản hồi về việc tiếp nhận đơn kiến nghị của Hiệp hội. Đầu tuần tới, ông Hùng sẽ bay ra Hà Nội, gặp gỡ, trao đổi trực tiếp với đại diện các Bộ NNPTNT, Bộ Công Thương để tiến hành vụ kiện.  

Nghi ngờ gà Mỹ giá rẻ là hàng thải loại


 Tôi nghi ngờ rằng những sản phẩm gà Mỹ giá rẻ nhập về Việt Nam hiện nay là hàng thải, bị các nước nhập khẩu trả về do lo ngại dịch bệnh. Nếu tiêu hủy tại Mỹ, doanh nghiệp vừa tốn chi phí vừa phải đóng thuế bảo vệ môi trường, do đó họ dồn sang Việt Nam với giá rẻ mạt”.

Ông Lê Văn Quyết   - Phó Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Đông Nam Bộ

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem