Gà tre Đèo Le, đặc sản ngọt thơm xứ Quảng hướng đến OCOP

Trần Hậu - Đoàn Hồng Thứ năm, ngày 19/12/2019 18:15 PM (GMT+7)
Gà tre Đèo Le Quế Sơn là đặc sản của người dân xứ Quảng và là sản phẩm trong Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) ở Quảng Nam. Thịt gà có hương vị ngọt, thơm, không quá mềm hoặc dai, da giòn.
Bình luận 0

img

Gà tre Đèo Le Quế Sơn là đặc sản của người dân xứ Quảng, thịt có hương vị ngọt, thơm, không quá mềm hoặc dai, da giòn.  Ảnh: T.H

Ông Hồ Anh Trung - Chủ tịch UBND xã Quế Long cho biết, gà tre Đèo Le có nguồn gốc từ loài gà kiến (gà rất nhỏ con) xưa kia được người dân nuôi, thả rông trong vườn. Tối chúng thường ngủ ở những bụi tre quanh nhà, nên dân làng đặt tên cho giống gà này là gà tre và thương hiệu gà tre Quế Sơn có từ đó. Gà tre được nuôi nhiều tại các xã miền núi như: Quế Long, Quế Phong, Quế An, Quế Hiệp… Theo ông Trung, hiện, toàn xã Quế Long có hơn 90% số hộ nuôi gà, trong đó có 60 hộ chăn nuôi với quy mô lớn, 6 hộ nuôi gà giống để nhân bán, trong đó nổi bật là Hợp tác xã Nông nghiệp Quế Long. Các hộ chủ yếu nuôi giống gà tre truyền thống và gà kiến thả vườn (gà ta). Những năm qua, nhờ nuôi gà mà nhiều hộ vươn lên khá giả, ổn định cuộc sống.

Gà tre chỉ có duy nhất ở những vùng quê của huyện Quế Sơn, được người dân bảo tồn và chọn lọc. Gà tre chính hiệu là giống gà bản địa thuần chủng nên nhỏ con, chậm lớn, có chân nhỏ màu vàng, nhanh nhẹn. Nuôi từ 2,5 - 3 tháng là bán và gà chỉ nặng khoảng 0,7 - 0,9kg/con. Đặc biệt, sau khi làm thịt và nhổ lông, lớp da của gà thường có màu vàng rực như màu nghệ.

Ông Nguyễn Văn Công (53 tuổi, ở thôn Lộc Thượng) - người nuôi gà tre lâu năm chia sẻ: “Điểm mạnh của giống gà này là dễ nuôi, sức đề kháng cao, thức ăn cũng dễ mua gồm bột bắp, lúa, phụ phẩm nông nghiệp. Hiện nay, gia đình tôi nuôi 1.500 con/lứa, mỗi năm nuôi 3 lứa, cùng với đó là cung cấp giống cho các hộ nuôi trên địa bàn. Mỗi năm, từ việc nuôi gà, tôi lãi trên 200 triệu đồng”.

Ông Lê Ngọc Trai - Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Quế Long cho biết: “Hiện, chúng tôi đang xây dựng chuỗi liên kết chăn nuôi và tiêu thụ sản phẩm gà tre Đèo Le nhằm giải quyết đầu ra cho người dân, cũng như đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng. Thời gian tới, chúng tôi sẽ mở rộng mô hình chăn nuôi tập trung và áp dụng kỹ thuật mới vào chăn nuôi, đẩy mạnh công tác quảng bá, tiếp cận thị trường”.

“Hiện, xã Quế Long đã đăng ký sản phẩm gà tre Đèo Le tham gia Chương trình OCOP tỉnh Quảng Nam năm 2019. Sắp tới, chính quyền địa phương sẽ nhân rộng mô hình này, nhằm nâng cao thu nhập cho người dân…” - ông Hồ Anh Trung cho hay.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem