Gần 20 ca F1 của Đồng Nai 'dính' đến Hà Nam đều âm tính với Covid-19

Nha Mẫn Thứ bảy, ngày 01/05/2021 12:13 PM (GMT+7)
Tại Đồng Nai, 16 F1 liên quan đến các bệnh nhân Covid-19 của Hà Nam đều đã âm tính lần 1 với Covid-19.
Bình luận 0

Ngày 1/5, TS. BS. Phan Huy Anh Vũ, Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai cho biết tính đến thời điểm này, Đồng Nai đã điều tra, truy vết và xử lý 16 trường hợp F1 liên quan đến ổ dịch Covid-19 tại Hà Nam.

Gần 20 ca F1 của Đồng Nai “dính đến” Hà Nam đều âm tính với Covid-19 - Ảnh 1.

Nhiều F1 liên quan đến Hà Nam được cách ly tại bệnh viện phổi Đồng Nai.

Cụ thể, theo bác sĩ Vũ, Đồng Nai có 3 trường hợp liên quan đến nguồn dịch tại khách sạn Alisia (2 trường hợp đang cách ly tại Bệnh viện Phổi tỉnh Đồng Nai, 1 trường hợp cách ly tại tỉnh Lâm Đồng).

3 trường hợp liên quan đến nguồn dịch tại khách sạn Paracel (hiện đang được cách ly tại nhà ở TP.Biên Hòa, TP.Long Khánh và huyện Trảng Bom); 10 trường hợp liên quan đến nguồn dịch trên chuyến bay VJ133 cùng bệnh nhân 2910, hiện đang được cách ly tại Bệnh viện Phổi tỉnh.

Gần 20 ca F1 của Đồng Nai “dính đến” Hà Nam đều âm tính với Covid-19 - Ảnh 2.

Giám đốc Sở y tế Đồng Nai, ông Phan Huy Anh Vũ cũng đã tiêm vắc xin Covid-19.

"Tất cả các trường hợp trên đã được lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả âm tính lần 1 với Covid-19 nên bước đầu phần nào an tâm hơn", ông Vũ nói.

Cũng theo ông Vũ, ngoài số F1 trên, Đồng Nai cũng đã truy vết được 22 trường hợp F2 là thân nhân của các ca F1 và những người này đang được cách ly nghiêm ngặt tại nhà. Ngành Y tế vẫn đang tiếp tục truy vết các trường hợp tiếp xúc với ca F2 theo nguyên tắc không bỏ sót bất cứ trường hợp nào.

BS. Vũ nhận định, trong tình hình dịch đang diễn biến phức tạp, nhất là sau đợt nghỉ lễ 30/4 và 1/5, người dân đi du lịch trở về Đồng Nai từ các nơi sẽ tiềm ẩn nguy cơ mang mầm bệnh từ nơi khác xâm nhập vào địa phương. 

Do đó, Trung tâm y tế các huyện, thành phố sẽ quản lý giám sát chặt chẽ các đối tượng liên quan đến ổ dịch tại Hà Nam.

Triển khai truy vết các trường hợp F1, F2 tiếp xúc với các ca bệnh và theo dõi chặt chẽ các trường hợp đã cách ly tập trung từ tỉnh khác trở về địa phương.

Trong diễn tiến phòng chống dịch Covid-19, Xuân Lộc hiện là địa phương có hai người là F1 của bệnh nhân Covid-19 số 2899 và 2910 do đó công tác phòng chống dịch đang được triển khai nghiêm ngặt.

Theo đó huyện Xuân Lộc đã tiến hành khử khuẩn nơi sinh sống của hai ca F1, rà soát các F2 tại địa phương để yêu cầu cách li nghiêm ngặt tại nhà. Do bà Nguyễn Thị Nh. Là F1 của ca nhiễm Covid-19 số 2910 nhưng gần đây bà Nh. có đi làm căn cước công dân, tiếp xúc với 8 người, 9 công an nên Xuân Lộc đang cho 9 công an tạm nghỉ, cách ly tại nhà, phun xịt địa điểm cấp căn cước công dân, tạm ngưng cấp căn cước công dân ở thị trấn Gia Ray, huyện Xuân Lộc. Bên cạnh đó cũng xây dựng các phương án phòng chống dịch để ứng phó nếu có trường hợp xấu nhất xảy ra.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem