Gần 600 công an truy bắt kẻ nổ súng khiến 5 người tử vong ở TP.HCM

Chí Tâm - Công Quý Thứ năm, ngày 30/01/2020 18:37 PM (GMT+7)
Do khu vực bỏ trốn của nghi phạm nổ súng khiến 5 người tử vong ở Sài Gòn là khu vực rạch chằng chịt và vườn cây ăn trái um tùm nên lực lượng đã phải huy động 600 chiến sĩ cùng nhiều chó nghiệp vụ tiến hành truy bắt đối tượng.
Bình luận 0

Hơn 17h30 ngày 30/1, Công an TP.HCM cho biết vẫn đang khẩn trương truy bắt nghi phạm Lê Quốc Tuấn (tự Tuấn Thuỷ, SN 1987, ngụ huyện Củ Chi, thượng uý cán bộ Cảnh sát thi hành án hình sự Công an quận 11) là người nổ súng khiến 5 người tử vong và 1 người bị thương ở khu vực.

img

img

Gần 600 công an truy bắt kẻ nổ súng khiến 5 người tử vong ở TP.HCM.

Do khu vực bỏ trốn của nghi phạm nổ súng khiến 5 người tử vong ở Sài Gòn là khu vực rạch chằng chịt và vườn cây ăn trái um tùm nên lực lượng đã phải huy động 600 chiến sĩ cùng nhiều chó nghiệp vụ tiến hành truy bắt đối tượng.

Theo đó, sau nhiều giờ truy ttìm, cảnh sát chỉ thấy chiếc xe máy Tuấn vứt trong khu vực lẩn trốn có nhiều cây cao su. Xung quanh đó có 4 nhánh sông nhỏ đều có cảnh sát giám sát, tuần tra bằng cano. Người dân địa phương cho biết, nếu Tuấn trốn theo hướng nhánh sông lớn, rộng hơn 500m, sẽ sang được huyện Tân An, tỉnh Bình Dương.

Hiện mọi tuyến đường vào khu vực xã Trung An, huyện Củ Chi xung quanh là cao su non và keo lá tràm tiếp tục được phong tỏa để phục vụ cho việc vây bắt nghi phạm. Lực lượng chức năng đã nhiều lần kêu gọi đối tượng Tuấn ra đầu hàng, nhưng nghi phạm vẫn ngoan cố lẩn trốn trong khu vực.

img

Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng Bộ Công an cho biết, trong trường hợp nghi can có vũ khí nguy hiểm chống đối lực lượng chức năng thì công an được phép nổ súng tiêu diệt khi cần thiết …

Liên quan vụ việc, trưa cùng ngày, Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng Bộ Công an cho hay: “Hiện Công an TP.HCM đã điều khoảng 600 cán bộ chiến sĩ của nhiều đơn vị nghiệp vụ quận huyện tham gia vây bắt nghi phạm ở xã Trung An, huyện Củ Chi. Đây là vụ việc nghiêm trọng, đối tượng nguy hiểm có thể gây hại cho người dân và lực lượng chức năng. Hiện tại công an vẫn đang vây bắt nghi phạm. Trong trường hợp nghi can có vũ khí nguy hiểm chống đối lực lượng chức năng thì công an được phép nổ súng tiêu diệt khi cần thiết…”.

Theo điều tra, khoảng 14h30 ngày 29/1, Tuấn cùng Minh đi chung xe máy mang BKS 52T2-3024 mang theo súng AK đến điểm đánh bạc tại vườn nhãn cạnh nhà số 28B đường số 121, ấp 5, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, TPHCM. Tại đây, cả 2 bắn liên tục nhiều phát làm 4 người tử vong và 1 người bị thương. Gây án xong, Tuấn lấy xe máy SH mang BKS 59L2-615.46 rồi về ấp Thạnh An, xã Trung An, huyện Củ Chi. Tuấn bỏ lại xe SH, lấy xe máy NoVo mang BKS 59Y2-301.98 tẩu thoát.

Đến rạng sáng 30/1, một số người dân ở trên Tỉnh lộ 15, ấp Phú Thuận, xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi, TP.HCM nghe tiếng nổ lớn như tiếng súng. Lúc này, mọi người chạy ra kiểm tra thì phát hiện 1 người đàn ông tử vong với vết đạn trên người. Sự việc được báo cho công an.

img

Hiện trường vụ việc.

Công an huyện Củ Chi cùng các phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM đã có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra. Bước đầu, công an xác định nạn nhân là anh V.C.T (40 tuổi, ngụ quận Thủ Đức). Anh T là tài xế xe ôm công nghệ, chiếc xe máy mang BKS 59X2-595.12 cũng biến mất.

Qua trích xuất camera an ninh, công an xác định hung thủ nổ súng bắn chết anh T đã chặn nhiều xe máy và nã súng vào nhiều người nhưng không trúng. Tuy nhiên, khi anh T đi qua thì bị kẻ này chặn lại, dùng súng bắn chết anh này rồi lấy xe máy tẩu thoát. Qua điều tra, công an xác định kẻ nổ súng bắn chết anh T là nghi phạm Tuấn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem