Gần 8.000 học sinh "chạy đua" thi vào lớp 10 chuyên tại Hà Nội

Gia Khiêm Thứ hai, ngày 14/06/2021 09:12 AM (GMT+7)
Sáng 14/6, gần 8.000 thí sinh tại Hà Nội "chạy đua" vào lớp 10 chuyên. Nhiều học sinh háo hức tâm thế thi đỗ các trường chuyên mà không ít người mơ ước.
Bình luận 0

Gần 8.000 học sinh "chạy đua" thi vào lớp 10 chuyên tại Hà Nội

Theo ghi nhận của PV Dân Việt sáng 14/6, tại điểm thi Trường THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam (Cầu Giấy), gần 10 chiến sĩ công an cùng lực lượng thanh niên tình nguyện, y tế có mặt từ sớm. Tại đây, công an có nhiệm vụ phân luồng giao thông tránh tình trạng ùn tắc.

Gần 8.000 học sinh bước vào cuộc "chạy đua" thi vào lên 10 chuyên tại Hà Nội - Ảnh 1.

Ngay từ sáng sớm, lực lượng công an đã chốt trực tại điểm thi Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam.

Gần 8.000 học sinh bước vào cuộc "chạy đua" thi vào lên 10 chuyên tại Hà Nội - Ảnh 2.

Biển cảnh báo phụ huynh không tập trung đông người, hàng rào barie được lập kéo dài khoảng 50m quanh cổng trường.

Lực lượng tình nguyện viên có nhiệm vụ nhắc nhở phụ huynh không tập trung đông người, hướng dẫn các thí sinh vào điểm thi, chuẩn bị đầy đủ giấy báo thi, dụng cụ học tập… Bên cạnh đó nước uống miễn phí cũng được để sẵn trên bàn phục vụ cho các sĩ tử.

Nhiều em được cha mẹ đưa đi thi từ rất sớm. Ai cũng quyết tâm sẵn sàng cho kỳ thi vào trường chuyên mà không ít học sinh mơ ước.

Gần 8.000 học sinh bước vào cuộc "chạy đua" thi vào lên 10 chuyên tại Hà Nội - Ảnh 3.

Nhiều sĩ tử được cha mẹ đưa đến điểm thi.

Gần 8.000 học sinh bước vào cuộc "chạy đua" thi vào lên 10 chuyên tại Hà Nội - Ảnh 4.

Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam có 2.343 nguyện vọng, trong khi chỉ có 655 chỉ tiêu.

Gần 8.000 học sinh bước vào cuộc "chạy đua" thi vào lên 10 chuyên tại Hà Nội - Ảnh 5.

Các thí sinh quyết tâm thi đỗ vào trường.

Chị Nguyễn Mai Hương (ở quận Cầu Giấy, Hà Nội) có con trai thi tại đây cho biết, mặc dù trải qua kỳ thi lớp 10 trước đó nhưng đến đây tâm lý con khá thoải mái. Chị động viên con bình tĩnh làm tốt bài thi của mình trong ngày hôm nay.

"Hai hôm trước con bảo làm được bài. Trong lần thi vào Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam, tôi động viên con tập trung thi tốt. Kỳ thi này sẽ có những câu hỏi nâng cao hơn nên đòi hỏi các con phải tư duy nhanh nhạy hơn", chị Hương cho hay.

Gần 8.000 học sinh bước vào cuộc "chạy đua" thi vào lên 10 chuyên tại Hà Nội - Ảnh 6.

Cán bộ trực điểm thi kiểm tra giấy tờ của các thí sinh.

Gần 8.000 học sinh bước vào cuộc "chạy đua" thi vào lên 10 chuyên tại Hà Nội - Ảnh 7.

Giấy báo thi được kiểm tra cẩn thận, tránh việc thí sinh bị nhầm địa điểm.

Gần 8.000 học sinh bước vào cuộc "chạy đua" thi vào lên 10 chuyên tại Hà Nội - Ảnh 8.

Nước uống miễn phí được bày sẵn phục vụ các thí sinh tại điểm thi.

Năm học 2021-2022, trên địa bàn Hà Nội có 4 trường trung học phổ thông chuyên và trường trung học phổ thông có lớp chuyên, gồm: Trường THPT Chuyên Hà Nội-Amsterdam, Trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ, Trường THPT Chu Văn An và Trường THPT Sơn Tây. Theo Sở GD-ĐT Hà Nội, Trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ có 'tỷ lệ chọi" cao nhất bởi số học sinh đăng ký nguyện vọng 1 nhiều nhất với 3.083 em, trong khi chỉ tiêu được giao là 525.

Tiếp đó là Trường THPT Chu Văn An có 350 chỉ tiêu chuyên (trong tổng số 715 chỉ tiêu) nhưng có tới 1.953 nguyện vọng đăng kí. Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam có 2.343 nguyện vọng, trong khi chỉ có 655 chỉ tiêu. Đáng chú ý, Trường THPT Chuyên Sơn Tây có 315 chỉ tiêu chuyên nhưng chỉ có 323 nguyện vọng 1 vào trường.

Tổng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 của các trường là 2.480, trong khi toàn thành phố có 7.702 học sinh đăng ký nguyện vọng 1 vào các trường này. Theo hướng dẫn của Sở GD-ĐT Hà Nội, các học sinh sẽ trải qua 2 vòng thi. Vòng 1 sơ tuyển đối với học sinh có đủ điều kiện dự tuyển, hồ sơ dự tuyển hợp lệ.

Vòng 2 tổ chức thi tuyển với 3 bài thi trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trường trung học phổ thông công lập không chuyên, gồm Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ. Sau đó có thêm bài thi môn chuyên theo nguyện vọng. Điểm xét tuyển vào lớp 10 chuyên được tính bằng tổng điểm các bài thi không chuyên (hệ số 1) cộng với điểm bài thi chuyên (hệ số 2).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem