Gặp những "cô thổ dân" dễ thương giữa lòng Hà Nội

Việt Linh Thứ bảy, ngày 31/12/2016 16:11 PM (GMT+7)
Nam thanh nữ tú Hà thành đã có những trải nghiệm thú vị khi hóa thân thành thổ dân.
Bình luận 0

Trong không gian đậm chất văn hóa du mục của Lễ hội lều trại – Tent Feast lần đầu tiên được tổ chức tại Hà Nội, hàng trăm bạn trẻ đã được trải nghiệm cuộc sống của người thổ dân da đỏ, biểu diễn nhiều môn nghệ thuật hoang dã và bản năng..

img

Ngày 30/12 vừa qua, tại công viên Le Parc by Gamuda (Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội) đã diễn ra lễ hội Lễ hội lều trại – Tent Feast lần đầu tiên được tổ chức tại Hà Nội. Đây là lễ hội mang đậm chất văn hóa du mục, thổ dân da đỏ và Gypsy mang tới cho các bạn trẻ một không gian văn hóa đậm chất tự do và phóng khoáng.

img

Tại lễ hội, bạn sẽ được trải nghiệm cuộc sống của người thổ dân da đỏ qua các game thực tế, thưởng thức và tự biểu diễn nhiều môn nghệ thuật theo văn hóa mục đồng một cách hoang dã và bản năng…

img

Tại lễ hội này, nhiều bạn trẻ đã có cơ hội được hóa trang thành các cô gái Digan hoặc một nàng thổ dân xinh đẹp như công chúa Pocahontas trong phim hoạt hình của Walt Disney

img

Những gian lều theo phong cách du mục được trang trí bằng hàng trăm chiếc vòng Dreamcatcher lung linh nhiều màu sắc khiến các cô gái không thể rời mắt.

img

Với ý nghĩa là một lá bùa bảo vệ những đứa trẻ đang ngủ khỏi những cơn ác mộng, vẻ đẹp và truyền thuyết bí ẩn về chiếc vòng Dreamcatcher luôn khiến giới trẻ mê mẩn.

img

Không chỉ có vòng Dreamcatcher mà tại lễ hội lều trại này, các bạn trẻ còn được chiêm ngưỡng cây Dreamcatcher (một trong những biểu tượng của văn hóa du mục).

img

Các bạn trẻ sẽ viết lên trên mũi tên điều ước của mình trong năm mới, sau đó bắn mũi tên đó lên trên cây. Mũi tên đó sẽ gửi gắm và gìn giữ ước mơ của các bạn trẻ trên thân cây Dreamcatcher.

img

Tại lễ hội này còn có những gian hàng bói bài Tarot. Những băn khoăn trong cuộc sống, tình yêu, học tập hay công việc và tài chính sẽ được giải đáp thông qua lá bài tarot, du khách có thể tham khảo để thấy yên tâm hơn với những quyết định sắp tới.

img

Đặc biệt các bạn trẻ còn được trải nghiệm cuộc sống của người dân da đỏ thực thụ qua trò chơi nhập vai vào một chuyến đi săn hoang dã của những người thổ dân xưa hay giải đấu đấu bắn cung đối kháng giữa các nhóm tên là "Bá chủ đồng cỏ Tournament" tái hiện lại cuộc chiến của các bộ tộc da đỏ trước đây.

img

Những trò chơi vận động không chỉ giúp các cơ bắp được hoạt động sau một năm dài gắn liền với công việc văn phòng bàn giấy mà còn là cơ hội để gia tăng tình bạn giữa mọi người. Sự kiện này kéo dài trong 3 ngày từ ngày 30/12/2016 – 1/1/2017 tại Công viên Yên Sở (quận Hoàng Mai, Hà Nội).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem