"Gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng không có cảm giác như "lãnh tụ" với nhân dân, mà như người thân quen"

Thành An Thứ bảy, ngày 20/07/2024 11:02 AM (GMT+7)
"Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là người giản dị, chân thành, hòa đồng, rất gần gũi với mọi người, nói chuyện rất thoải mái, vui vẻ. Trong cuộc sống, Tổng Bí thư rất liêm chính, gương mẫu", PGS -TS Lê Quốc Lý, nguyên Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nhấn mạnh.
Bình luận 0

Theo thông tin từ Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, sau thời gian lâm bệnh, mặc dù được Đảng, Nhà nước, tập thể các giáo sư, bác sĩ tận tình cứu chữa, gia đình hết lòng chăm sóc, nhưng do tuổi cao, bệnh nặng, Tổng Bí thư đã từ trần vào hồi 13 giờ 38 phút, ngày 19/7/2024 tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, hưởng thọ 80 tuổi.

"Gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng không có cảm giác "lãnh tụ" với nhân dân, mà như người thân quen"- Ảnh 1.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần lúc 13 giờ 38 phút ngày 19/7/2024 tại Bệnh viện TW Quân đội 108 tại Hà Nội. Ảnh: Thành An

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn gắn bó mật thiết với Nhân dân

Trước thông tin này, chia sẻ với PV Báo Dân Việt, ông Nguyễn Túc, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhấn mạnh, trong suốt thời gian công tác, nhất là khi được vào Trung ương, Bộ Chính trị và được giữ các chức vụ Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã góp phần quan trọng vào xây dựng chủ trương, đường lối đại đoàn kết toàn dân tộc với các tầng lớp nông dân, công nhân, trí thức, doanh nhân...

Theo Ủy viên Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là "một con người mẫu mực, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư". Không những bản thân mình mẫu mực, Tổng Bí thư còn vận động, giáo dục vợ con, gia đình giữ được phẩm chất đạo đức của của người cách mạng.

"Chính vì vậy, uy tín, niềm tin của nhân dân với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là rất lớn. Sự ra đi của  Tổng Bí thư là một tổn thất vô cùng to lớn với Đảng, Nhà nước, đặc biệt là niềm tiếc thương vô hạn của nhân dân ta", ông Nguyễn Túc xúc động chia sẻ.

"Gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng không có cảm giác "lãnh tụ" với nhân dân, mà như người thân quen"- Ảnh 2.

Ông Nguyễn Túc, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Ảnh: Thành An.

Lặng một lúc, người cán bộ hưu trí ở tuổi 87 chia sẻ thêm, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là người đã quán triệt tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Đảng là người lãnh đạo, đồng thời cũng là người đầy tớ trung thành của Nhân dân".

"Trong suốt cuộc đời của mình, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn gương mẫu, đi đầu, gắn bó mật thiết với các tầng lớp Nhân dân", ông Nguyễn Túc nói và nhấn mạnh, với tư tưởng "Dân là gốc" - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phát triển tư tưởng này ngày một mạnh hơn. Tổng Bí thư tiếp tục khẳng định rằng có dân là có tất cả, mất dân là mất hết!

"Trong các bài phát biểu của mình, bao giờ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng yêu cầu các cấp uỷ đảng, chính quyền phải gắn bó mật thiết với nhân dân, lấy lợi ích của nhân dân là mục tiêu phấn đấu của mình. 

Trong cuốn sách "Phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng nước Việt Nam giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc" tổng hợp các bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với các tầng lớp, các dân tộc, tôn giáo của Việt Nam. 

Tổng Bí thư quán triệt tư tưởng muốn đoàn kết thực sự thì phải có dân chủ thực sự, cho nên bài phát biểu nào của Tổng Bí thư cũng nhấn mạnh việc phát huy quyền làm chủ của nhân dân, nhân dân thực sự làm chủ với quan điểm "Dân là gốc"", ông Nguyễn Túc cho hay.

Đúc kết lại, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho rằng, trong thời gian 7 nhiệm kỳ tham gia Ban Chấp hành Trung ương, 6 khoá là Ủy viên Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã huy động được sức mạnh của nhân dân vào công cuộc xây dựng, đổi mới đất nước. 

"Tôi nghĩ rằng, chúng ta có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay, trong đó có sự đóng góp rất lớn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng", ông Nguyễn Túc nhấn mạnh.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đóng góp rất to lớn trong sự nghiệp cách mạng

Trao đổi với Dân Việt, PGS -TS Lê Quốc Lý, nguyên Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cho biết: Tôi được nhiều lần gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, thăm hỏi nhau thân tình. Tổng Bí thư là người giản dị, chân thành, hòa đồng, rất dễ tiếp cận, nói chuyện cũng rất thoải mái, vui vẻ. Trong cuộc sống, Tổng Bí thư rất liêm chính, gương mẫu. "Gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng  không  thấy cảm giác "lãnh tụ" với nhân dân mà như là người thân quen gặp gỡ nhau thân tình", PGS -TS Lê Quốc Lý nói.

Vẫn theo PGS.TS Lê Quốc Lý, nguyên Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có rất nhiều dấu ấn trong suốt quá trình làm việc, đặc biệt đồng chí đã triển khai triệt để công cuộc phòng chống tham nhũng, tiêu cực, với kết quả rất tích cực góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng Đảng và chỉnh đốn Đảng ta.

"Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chỉ đạo công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực rất quyết liệt, đã loạt ra khỏi hàng ngũ đảng viên những người thoái hóa biến chất, tham nhũng, tiêu cực, kể cả những cán bộ cấp cao. Nghĩa là xử lý vi phạm không có vùng cấm, không có ngoại lệ", PGS.TS Lê Quốc Lý nói.

"Gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng không có cảm giác "lãnh tụ" với nhân dân, mà như người thân quen"- Ảnh 3.

PGS.TS Lê Quốc Lý, nguyên Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành An.

Theo nguyên Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, trong sự nghiệp của mình, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng rất thành công trong đường lối đối ngoại, đặc biệt với đường lối "Ngoại giao cây tre" đã mang lại những kết quả rất tích cực, khẳng định đây là sự lựa chọn đường lối đối ngoại đúng đắn và sáng suốt của Đảng ta dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

"Tôi nghĩ rằng trong thời đại hội nhập quốc tế và các mạng công nghệ 4.0, đường lối đối ngoại của mình như thế là rất tốt, đem lại nhiều cơ hội để Việt Nam phát triển, hợp tác với nhiều nước. Đặc biệt là những điểm đối bật như ta thiết lập đối ngoại toàn diện với những nước lớn... Đây cũng thể hiện rõ quan điểm của Đảng ta rất rõ là "muốn có độc lập tự chủ thì phải mở rộng cửa hội nhập ra với thế giới", càng sâu rộng thì chúng ta mới có cơ hội giữ vững độc lập, tự chủ. Việc này thể hiện sự sáng suốt của Đảng ta, đặc biệt là dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, thông qua việc rất nhiều lãnh đạo cấp cao nhất của nhiều nước trên thế giới đều qua thăm và coi trọng quan hệ với Việt Nam", PGS.TS Lê Quốc Lý nhấn mạnh.

Về kinh tế, theo Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo Đảng - đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đất nước ta cũng đã đạt được những tín hiệu rất khả quan, dù những năm vừa qua đại dịch Covid-19 đã làm ảnh hưởng rất nhiều. 

Đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp, chúng ta rất thành công và đang chuyển mình rất mạnh mẽ, các năm 2022-2023 chúng ta xuất khẩu nông lâm thủy sản hơn 53 tỷ USD và năm nay triển vọng xuất khẩu còn đạt nhiều hơn.

"Theo tôi đánh giá, trong cuộc đời của mình, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đóng góp rất to lớn trong sự nghiệp cách mạng và sự phát triển của đất nước. Mặc dù còn nhiều mong mỏi hơn nữa, nhưng chúng ta có quyền tự hào về sự thành công dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - một người có hơn 30 năm làm Ủy viên Trung ương Đảng, gần 27 năm làm Ủy viên Bộ Chính trị và 14 năm làm Tổng Bí thư", PGS.TS Lê Quốc Lý nhấn mạnh.

PGS.TS Bùi Thị An, nguyên Đại biểu Quốc hội: "Đồng chí Nguyễn Phú Trọng là một Tổng Bí thư rất xuất sắc của Đảng ta. Xuyên suốt sự nghiệp cách mạng của mình, đồng chí "chèo lái" đưa Đảng ta, đưa nhân dân ta vượt qua muôn vàn khó khăn để được như ngày nay. Đối với tôi, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là người của công việc, luôn vô cùng quyết liệt, kiên quyết và nguyên tắc, hiệu quả và rất nhân văn, đặc biệt trong đời thường vô cùng giản dị, khiêm tốn, lắng nghe, hòa mình vào dân, hết lòng vì nhân dân. Chính vì vậy, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mới được dân tin, dân quý, dân trọng và được Đảng tín nhiệm trao trọng trách lớn".

Giáo sư Nguyễn Anh Trí, đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV: "Chúng ta có niềm tin sâu sắc rằng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mà Đảng và nhân dân giao phó. Chúng tôi may mắn, vinh dự và tự hào vì đã thay mặt nhân dân lựa chọn được một người lãnh đạo xứng đáng. Chúng tôi cũng cảm thấy hết sức tin tưởng, kỳ vọng khi đất nước đã tìm ra được người tài giỏi, năng lực, đạo đức để lãnh đạo đất nước".


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem