GĐ Công an tỉnh chỉ đạo làm rõ vụ “dân tố bị công an đánh hội đồng“

Công Yến Thứ tư, ngày 06/08/2014 06:28 AM (GMT+7)
Ngày 5.8, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ đạo Công an huyện Bình Sơn điều tra, xác minh vụ việc, báo cáo Giám đốc Công an tỉnh trước ngày 7.8.2014.
Bình luận 0
Trước đó, như Dân Việt đã đưa tin, “Quảng Ngãi: Dân tố 5 công an xã đánh hội đồng một người phải nhập viện” chiều 1.8, gia đình anh Bùi Vinh (SN 1976) trú thôn Phí Lễ, xã Bình Trung, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) phản ánh: Từ 12 giờ trưa đến 16 giờ (tức 4 giờ chiều) ngày 31.7, Công an xã Bình Trung đã đánh hội đồng khiến anh Bùi Vinh phải nhập viện Bình Sơn trong tình trạng đa viết thương.
img Anh Vinh với đa vết thương trên mình, tố do CAX Bình Trung đánh hội đồng.

Anh Vinh kể lại: Sáng 31.7, sau khi đi làm về, trên đường đi ngang qua công trình xây dựng khu tái định cư Công trình đường cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, anh thấy xi măng để ngoài đường, anh đã vác trộm 1 bao.

BQL công trình phát hiện và anh đã trả lại bao xi măng nói trên và xin lỗi. Tuy nhiên, sau đó BQL công trình đã điện Công an xã Bình Trung đến và còng tay anh, đưa về trụ sở UBND xã.

Tại đây, 5 công an xã gồm: Trưởng CAX, Phó Trưởng CAX, và 3 công an viên đã đánh anh bằng bạt tai và dùi cui, khiến anh bị tổn thương toàn thân( Đầu, lưng, tay, chân… ).

Ông Huỳnh Ngọc Anh, Bí thư Đảng ủy xã Bình Trung cho biết, vụ công an xã đánh hội đồng 1 người dân trên địa bàn xã vừa qua là sai. Sáng 4.8, Đảng ủy xã đã yêu cầu UBND xã và công an làm việc về vụ việc trên. Công an xã đã thừa nhận sai do quá nóng nên đã đánh anh Bùi Vinh.

“Lãnh đạo xã đã chỉ đạo công an xã đến Bệnh viện huyện Bình Sơn để thăm hỏi nạn nhân; đồng thời đã chỉ đạo công an xã viết tường trình và kiểm điểm về vụ việc”- Bí thư Đảng ủy xã Bình Trung cho biết.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem