Giả bị tai nạn, chiếm 1,4 tỷ đồng của cậu ruột

Thứ ba, ngày 18/12/2012 15:30 PM (GMT+7)
Dân Việt - Lợi dụng lòng tin của vợ chồng ông Hạt, bà Thanh (Việt kiều Mỹ) nhờ bán hai lô đất, Thảo đã giả bị tai nạn giao thông làm mất tiền để chiếm đoạt tài sản.
Bình luận 0

Ngày 18.12, TAND thành phố Đà Nẵng đã mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt Nguyễn Thị Bích Thảo (SN 1989, trú phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, Đà Nẵng) 8 năm tù giam về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, đồng thời buộc bồi thường 1,3 tỷ đồng cho người bị hại.

img
Thảo tại phiên tòa ngày 18.12

Theo cáo trạng, năm 2008, vợ chồng ông Nguyễn Văn Hạt về Đà Nẵng chơi có mua hai lô đất. Đến tháng 4.2011, vợ chồng ông nhờ Thảo (cháu gọi ông Hạt bằng cậu ruột) đứng ra bán giùm hai lô đất với giá 2,3 tỷ đồng và chuyển vào tài khoản cho cậu.

Sau khi mô giới bán đất cho ông Hạt, Thảo nhờ bạn cùng giới thiệu bán đất gởi vào tài khoản cho ông Hạt số tiền 780.500 triệu đồng. Còn lại Thảo giữ và giả bị tai nạn giao thông té ngã và bị ngất xỉu trên đường nên làm mất một ít tiền chỉ còn lại 780.500 triệu đồng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem