Giả cảnh sát đi “xử lý” cướp, lừa tài sản cô gái trẻ

Xuân Lực Thứ ba, ngày 14/04/2015 09:05 AM (GMT+7)
Lừa cô gái trẻ quen qua mạng rằng mình là cảnh sát hình sự, Dũng mượn điện thoại iPhone của cô gái với lý do "để định vị tên cướp". Khi nhận ra mình bị lừa, cô gái gọi điện thoại lại, nhưng không liên lạc được.
Bình luận 0
Ngày 14.4, Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) cho biết đang điều tra làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với Nguyễn Ngọc Dũng (SN 1987, thường trú tại Cầu Giát, Hợp Lý, Lập Thạch, Vĩnh Phúc).

img
Đối tượng Nguyễn Ngọc Dũng (ảnh nhỏ) thường lên mạng Zalo để tìm “con mồi”.
Theo điều tra: Đầu tháng 4.2015, chị C.T.T.C (SN 1994, ở Nghệ An) đến Công an phường Phú Thượng (quận Tây Hồ) trình báo về việc bị một đối tượng lừa đảo lấy đi chiếc điện thoại iPhone 4S (trị giá 4 triệu đồng).

Theo chị C, khoảng tháng 3.2015, thông qua mạng Zalo, chị C quen biết một nam thanh niên giới thiệu tên là Tuấn Anh. Anh ta giới thiệu với chị C là cảnh sát hình sự và đang công tác tại Hà Nội. Sau thời gian làm quen, Tuấn Anh lừa chị C ra Hà Nội với hứa hẹn sẽ xin việc cho vào cơ quan nhà nước. Tin tưởng Tuấn Anh nên chị C đã ra Hà Nội.

Khoảng 8h sáng 22.3, Tuấn Anh đón chị C ở thị trấn Đông Anh rồi đưa ra nhiều lý do và lừa gạt cô gái đi ăn nhậu, hát hò. Đến 19h cùng ngày, Tuấn Anh lấy lý do say, mệt nên đưa chị C vào một nhà nghỉ để nghỉ ngơi.

Sau đó, lấy lý do trên cầu Nhật Tân vừa xảy ra vụ cướp, Tuấn Anh nói chị C chờ ở nhà nghỉ, nhưng chị C không đồng ý và đề nghị đi cùng. Hai người bắt taxi đến cầu Nhật Tân, khi xe sang phía bên quận Tây Hồ thì Tuấn Anh nói chị C đi cùng rất nguy hiểm, bảo chị C quay lại nhà nghỉ đợi.

Trước khi chị C về, Tuấn Anh nói mượn điện thoại của chị C "để định vị tên cướp". Sau khi biết bị lừa, chị C liên tục gọi điện thoại nhưng không liên lạc được.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an quận Tây Hồ đã xác định và bắt giữ đối tượng gây án. Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, đồng thời thú nhận tên thật là Nguyễn Ngọc Dũng.

Dũng khai nhận, do không nghề nghiệp nên anh ta thường lên mạng Zalo để tìm “con mồi”.

Hiện Công an quận Tây Hồ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của đối tượng Nguyễn Ngọc Dũng.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem