Giả con dấu để xin tạm hoãn nghĩa vụ quân sự

Thứ tư, ngày 26/06/2013 20:22 PM (GMT+7)
Dân Việt - Tuấn làm giả con dấu của trường, rồi đóng vào tờ, dùng viết bích giả mạo chữ ký, ghi tên của lãnh đạo trường. Sau đó, Tuấn đem tờ đơn có đóng dấu giả đến Phường đội nộp để xin tạm hoãn nghĩa vụ quân sự.
Bình luận 0

Ngày 26.6, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thủy, TP.Cần Thơ cho biết, họ vừa kết thúc điều tra và chuyển toàn bộ vụ án đến Viện KSND quận đề nghị truy tố Đặng Đình Tuấn (SN 1991, ngụ phường An Thới, quận Bình Thủy) về hành vi “Làm giả con dấu của cơ quan, tổ chức”.

img
Ảnh minh họa

Đặng Đình Tuấn được lệnh gọi đi nghĩa vụ quân sự đợt 1 năm 2013, nhưng bản thân không muốn đi. Thế nên ngày 8.1, Tuấn đến cửa hàng văn phòng phẩm của Trường Cao đẳng kinh tế- kỹ thuật Cần Thơ mua 3 tờ đơn xin xác nhận. Sau đó, đối tượng này điền thông tin cá nhân vào đơn nhằm mục đích xin xác nhận hiện nay đang học tại trường để tạm hoãn nghĩa vụ quân sự.

Ngày 11.1, Tuấn đem tờ đơn xin xác nhận đã điền đủ thông tin cá nhân đến Phòng Công tác chính trị và học sinh sinh viên của trường Cao đẳng kinh tế- kỹ thuật Cần Thơ xin xác nhận nhưng nhà trường không đồng ý. Xác nhận đơn không được, Tuấn nảy sinh ý định làm giả con dấu.

Ngày 18.1, Tuấn làm giả con dấu của trường, rồi đóng vào tờ đơn xin xác nhận, dùng viết bích mực màu xanh trực tiếp giả mạo chữ ký, ghi tên của lãnh đạo trường ngay chỗ con dấu giả. Sau đó, Tuấn đem tờ đơn xin xác nhận có đóng dấu giả đến Phường đội phường An Thới, quận Bình Thủy, nộp để xin tạm hoãn nghĩa vụ quân sự và bị phát hiện làm giả con dấu.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem