Gia hạn tiến độ công trình hồ chứa nước Sông Than ở Ninh Thuận đến cuối năm 2024

Đức Cường Thứ năm, ngày 30/05/2024 12:15 PM (GMT+7)
Sau nhiều lần "trễ hẹn”, dự án hồ chứa nước Sông Than đã được HĐND tỉnh Ninh Thuận thống nhất điều chỉnh thời gian thực hiện đến cuối năm 2024. Được biết, đây là công trình trọng điểm nhằm ứng phó với hạn hán và biến đổi khí hậu ở địa phương này.
Bình luận 0

Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành trước mùa mưa bão

Sáng 30/5, tại Kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh Ninh Thuận khóa XI, nhiệm ỳ 2021-2026 đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án hồ chứa nước Sông Than ở xã Hòa Sơn, huyện Ninh Sơn.

Gia hạn tiến độ công trình hồ chứa nước Sông Than ở Ninh Thuận đến cuối năm 2024- Ảnh 1.

Kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh Ninh Thuận họp sáng 30/5. Ảnh: Quang Đăng

Cụ thể, Nghị quyết đã điều chỉnh thời gian thực hiện dự án hồ chứa nước Sông Than từ 2018 – 2022, điều chỉnh thời gian thực hiện từ 2018 -2024.

Nghị quyết do HĐND tỉnh Ninh Thuận thông qua cũng điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn ngân sách Trung ương trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025: 971.720 triệu đồng. 

Vốn ngân sách địa phương 68.938 triệu đồng (vốn NSĐP bố trí từ năm 2017 trở về trước: 597 triệu đồng, bổ sung 68.341 triệu đồng từ nguồn tăng thu ngân sách tỉnh năm 2023 và nguồn kết dư ngân sách tỉnh năm 2022).

Theo tờ trình của UBND tỉnh Ninh Thuận tại kỳ họp, dự án hồ chứa nước Sông Than có thời gian được phê duyệt từ năm 2018 – 2022. 

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện bị tác động bởi một số nguyên nhân bất khả kháng làm ảnh hưởng tiến độ thực hiện và giải ngân. Trong đó, có việc chuyển đổi mục đích rừng và công tác giải phóng mặt bằng.

Gia hạn tiến độ công trình hồ chứa nước Sông Than ở Ninh Thuận đến cuối năm 2024- Ảnh 2.

Hồ chứa nước Sông Than là công trình trọng điểm nhưng chậm tiến độ ảnh hưởng đến mục tiêu ứng phó hạn hán ở Ninh Thuận. Ảnh: Đức Cường

Cụ thể, dự án có diện tích và số lượng hộ dân thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng khá lớn. Quá trình thực hiện xảy ra tranh chấp, phải thực hiện quy trình giải quyết khiếu kiện, khiếu nại kéo dài. Đến nay, vẫn còn 6 hộ chưa nhận tiền bồi thường giải phóng mặt bằng.

Bên cạnh đó, dự án triển khai thực hiện trong thời gian cao điểm dịch Covid-19 dẫn đến khó khăn trong việc huy động nhân công và trang thiết bị. Địa tầng tại các mỏ vật liệu khi khai thác thực tế có sự biến thiên lớn ảnh hưởng đến tiến độ thi công.

Ngoài ra, việc chậm tiến độ còn có các nguyên nhân chủ quan do nhà thầu thi công gặp khó khăn về tài chính nên không đáp ứng được tiến độ thi công được duyệt.

Clip: Hồ Sông Than thi công chậm ảnh hưởng lớn đến mục tiêu ứng phó hạn hán ở Ninh Thuận. T/h: Đức Cường - Quang Đăng

UBND tỉnh Ninh Thuận cũng đã có văn bản đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét cho phép kéo dài thời gian bố trí vốn thực hiện dự án hồ chứa nước Sông Than sang năm 2024. 

Đồng thời, bổ sung kế hoạch trung hạn 2021 – 2025 vốn ngân sách Trung ương cho dự án để đủ điều kiện bố trí vốn hoàn thành, phát huy hiệu quả dự án.

Hồ Sông Than chậm tiến độ

Theo Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Ninh Thuận (chủ đầu tư dự án), dự án hồ chứa nước Sông Than ở xã Hòa Sơn, huyện Ninh Sơn có dung tích thiết kế hơn 85 triệu m3 được khởi công xây dựng từ năm 2018.

Gia hạn tiến độ công trình hồ chứa nước Sông Than ở Ninh Thuận đến cuối năm 2024- Ảnh 3.

Đập bê tông và cống xả của công trình hồ chứa nước Sông Than. Ảnh: Đức Cường

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng từ nguồn trái phiếu Chính phủ, vốn Trung ương và địa phương. Hiện nay, chủ đầu tư và các đơn vị thi công đang đẩy nhanh tiến độ để thi công phần đập bê tông và cống xả để hoàn thành trước mùa mưa bão sắp tới.

Hồ chứa nước Sông Than ở Ninh Thuận gồm các hạng mục chính như: Đập đất nhánh phải với chiều dài đỉnh đập hơn 1.000m, cao trình đỉnh đập hơn 140m; đập bê-tông trọng lực nhánh trái với chiều dài đập hơn 300m, cao trình đỉnh đập hơn 140m; hai đập phụ có chiều dài đỉnh đập hơn 400m, cao trình định đập hơn 280m.

Đây là công trình trọng điểm với mục đích ứng phó với hạn hán và biến đổi khí hậu ở Ninh Thuận. Dự kiến khi hoàn thành và đi vào hoạt động dự án sẽ cung cấp nước sản xuất ổn định cho 4.500ha đất canh tác và cấp nước sinh hoạt cho hơn 20 nghìn hộ dân, đồng thời điều tiết nước, phục vụ nhu cầu tưới, sản xuất, sinh hoạt cho nhiều xã thuộc khu vực phía nam tỉnh Ninh Thuận để khắc phục và ứng phó với tình trạng khô hạn hằng năm.

Gia hạn tiến độ công trình hồ chứa nước Sông Than ở Ninh Thuận đến cuối năm 2024- Ảnh 4.

Phần quan trọng nhất của công trình là đập bê tông và cống xả vẫn chưa hoàn thành, ngổn ngang sắt thép. Ảnh: Đức Cường

Trước đó, báo điện tử Dân Việt đã có bài đăng ngày 14/5/2024 với nhan đề Vì sao hồ chứa nước Sông Than đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng ở Ninh Thuận chậm tiến độ?

Nội dung bài báo phản ánh dự án hồ chứa nước Sông Than chậm tiến độ ảnh hưởng đến công tác ứng phó hạn hán và thích ứng với biến đổi khí hậu ở Ninh Thuận.

Cụ thể, dự án này được khởi cộng xây dựng năm 2018 và dự kiến hoàn thành đưa vào sử dụng cuối năm 2022. Sau đó giãn tiến độ thi công đến cuối năm 2023, tuy nhiên đến nay dự án này vẫn chưa hoàn thành.

Gia hạn tiến độ công trình hồ chứa nước Sông Than ở Ninh Thuận đến cuối năm 2024- Ảnh 5.

Hồ chứa nước Sông Than là công trình có đập đất lớn nhất từ trước đến nay ở tỉnh Ninh Thuận. Ảnh: Đức Cường

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem