Giá heo hơi hôm nay 14/2: Cả nước tiếp đà giảm, có nơi mất 5 giá

Thiên Ngân Thứ sáu, ngày 14/02/2020 05:10 AM (GMT+7)
Giá heo hơi hôm nay 14/2 tiếp tục xu hướng giảm ở nhiều địa phương, với mức giảm phổ biến từ 1.000 - 2.000 đồng/kg. Đáng chú ý, sau chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ NNPTNT tại cuộc họp mới đây yêu cầu các doanh nghiệp phải giảm giá heo hơi xuống mức hợp lý thì giá heo hơi tại một số địa phương đã giảm tới 5.000 đồng/kg so với tuần trước.
Bình luận 0

Giá heo hơi hôm nay 14/2: Cả nước trên đà giảm

Theo ghi nhận của PV Dân Việt, sau khi Công ty cổ phần Chăn nuôi C.P Việt Nam - doanh nghiệp có tổng đàn heo nái, heo thịt lớn nhất cả nước - giảm giá heo hơi tại trại xuống còn 79.500 đồng/kg từ vài ngày trước thì giá lợn hơi trên thị trường cũng đồng loạt giảm theo. 

Cụ thể, giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc nhiều nơi giảm từ 1.000 - 2.000 đồng/kg so với trước đó. Đơn cử như ở Hưng Yên, từ chỗ giá lợn hơi đạt "đỉnh" 84.000 - 85.000 đồng/kg trước Tết Nguyên đán, hiện đã giảm xuống còn 79.000 đồng/kg, giảm 2.000 đồng/kg so với hôm qua và giảm 5.000 đồng/kg so với đầu tháng 2.

Giá lợn hơi tại Hà Nội hiện được thương lái thu mua ở mức 80.000 đồng/kg, giảm 1.000 đồng/kg so với ngày 12/2. Trong khi nhiều địa phương khác đang duy trì ổn định ở mức giá từ 81.000 - 82.000 đồng/kg, như Vĩnh Phúc, Yên Bái, Thái Nguyên, Bắc Giang, Hà Nam, Nam Định. 

img

Giá heo hơi hôm nay 14/2 cùng xu hướng giảm trên cả nước. Ảnh minh hoạ: T.L

Giá lợn hơi hôm nay tại Thái Bình, Ninh Bình đạt từ 83.000 - 84.000 đồng/kg. 

Đáng chú ý, giá lợn hơi tại Phú Thọ liên tục giảm sâu khi chỉ còn 75.000 đồng/kg, tức giảm 5 giá so với đầu tuần qua. Đây cũng là mức giá lợn hơi thấp nhất toàn miền Bắc. 

Giá heo hơi hôm nay tại miền Nam cũng đang giảm từ 1.000 - 2.000 đồng/kg tùy địa phương. Đơn cử nưhư tại TP.Cần Thơ, hiện heo hơi được thương lái thu mua ở mức 79.000 đồng/kg.

Giá heo hơi tại các vùng chăn nuôi trọng điểm phía Nam như Đồng Nai, Long An... đang giao dịch ở mức trung bình từ 81.000 đồng đến 82.000 đồng/kg, đối với heo xấu, heo lai giá cao nhất khoảng 77.000 - 78.000 đồng/kg.

Tuy vậy, theo bảng giá của Công ty Anova Feed, một số nơi lại có xu hướng tăng giá so với hôm 12/2. Cụ thể, giá heo hơi Sóc Trắng, Bạc Liêu, Tiền Giang cùng tăng thêm 3.000 đồng/kg, đạt lần lượt 80.000 đồng/kg và 78.000 đồng/kg. 

Về nguyên nhân giá heo hơi giảm từ sau Tết Nguyên đán đến nay, nhiều ý kiến cho rằng do ảnh hưởng của dịch virus corona, nhiều hoạt động lễ hội phải huỷ bỏ; các trường học, doanh nghiệp, công ty chưa hoạt động trở lại khiến nhu cầu tiêu thụ thịt heo giảm mạnh. Bên cạnh đó, do tình hình dịch tả lợn châu Phi đang lắng xuống, người chăn nuôi đẩy mạnh tái đàn heo thịt nên đã góp phần tăng sản lượng thịt heo ra thị trường.

Theo báo cáo mới nhất của Cục Thú y, đến nay, đã có 8.200 xã (chiếm 96% tổng số xã có dịch tả lợn châu Phi) đã qua 30 ngày; trong đó, 30 tỉnh, thành phố có 100% số xã đã qua 30 ngày; 29 tỉnh, thành phố có trên 85% số xã đã qua 30 ngày. Đây là điều kiện thuận lợi để người chăn nuôi tổ chức tái đàn. 

Hiện còn 348 xã thuộc 116 huyện của 33 tỉnh, thành phố với tổng số lợn tiêu hủy là 286.532 con chưa qua 30 ngày.

Với đà này, ước tính trong năm 2020, sản lượng thịt lợn cung ứng cho tiêu dùng sẽ đạt khoảng 4 triệu tấn.  

Yêu cầu doanh nghiệp giảm giá heo hơi hợp lý, xuống dưới 75.000 đồng/kg

"Tuần tới, các doanh nghiệp phải giảm giá thịt heo xuống dưới 75.000 đồng/kg. Nếu không điều chỉnh, sẽ căn cứ luật định để yêu cầu doanh nghiệp giảm giá thịt heo xuống ở mức hợp lý", Bộ trưởng Bộ NNPTNT Nguyễn Xuân Cường nhấn mạnh như vậy tại Hội nghị triển khai các giải pháp phòng, chống bệnh cúm gia cầm và các bệnh trên đàn gia súc, do Bộ NNPTNT tổ chức ngày 13/2. 

Tại hội nghị, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến cho biết thời gian qua, Thủ tướng, Phó thủ tướng đã có chỉ đạo phải giảm giá thịt heo hơi xuống, tuy nhiên đến nay giá heo hơi vẫn ở mức cao, trên 80.000 đồng/kg. Điều này ảnh hưởng đến tăng trưởng CPI. 

Đại diện doanh nghiệp chăn nuôi C.P Việt Nam cho biết công ty đã nhiều lần họp bàn đề cố gắng giảm giá thịt heo, và thực tế hiện đã giảm xuống mức 79.500 đồng/kg. 

Thứ trưởng Tiến cho rằng giá thành sản xuất heo hơi bình quân ở mức cao nhất trong tình hình chi phí phòng dịch bệnh tăng cao cũng chỉ xoay quanh 40.000 đồng/kg hơi, trong khi các doanh nghiệp xuất chuồng với giá bình quân tới 80.000 đồng/kg, như vậy là lãi quá cao. 

Theo tính toán của người chăn nuôi, hiện giá thành sản xuất 1 tạ heo hơi (100kg) vào khoảng 4 - 4,5 triệu đồng. Với giá heo hơi vẫn ở mức cao như hiện nay, nông dân, các chủ trang trại có thể thu lãi từ 3,5 - 4 triệu đồng/kg. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem