Gia Lai: Bắt giữ 2 đối tượng gây ra hàng loạt vụ trộm chiêng quý của các nhà thờ

Lê Kiến Thứ năm, ngày 05/08/2021 13:18 PM (GMT+7)
Cơ quan công an vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra hàng loạt vụ trộm chiêng cổ, máy chiếu xảy ra tại các nhà thờ, bưu điện trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
Bình luận 0

Ngày 5/8, Cơ quan Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị này vừa bắt và tạm giữ hình sự 2 đối tượng gây ra hàng loạt vụ trộm liên tiếp xảy ra trên địa bàn tỉnh Gia Lai thời gian qua, gồm: Vũ Thành Long (SN 1973, trú phường Thống Nhất, TP.Pleiku) và Nguyễn Thành Linh (SN 1985, trú phường Đống Đa, TP.Pleiku). Vụ việc đang được mở rộng điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Cụ thể, chiều 4/8 lực lượng Công an TP.Pleiku phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai và Công an huyện Ia Grai mật phục, bắt giữ 2 đối tượng Long, Linh ngay tại TP.Pleiku.

Gia Lai: Bắt giữ 2 đối tượng gây ra hàng loạt vụ trộm chiêng cổ - Ảnh 1.

Đối tượng Vũ Thành Long (bên phải) và Nguyễn Thành Linh tại cơ quan Công an. Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai.

Tại cơ quan công an, 2 đối tượng khai nhận đã thực hiện trót lọt 10 vụ trộm, lấy nhiều tài sản có giá trị trên địa bàn TP.Pleiku và các huyện Ia Grai, Chư Păh, Đắk Đoa. Hình thức trộm, lợi dụng ban đêm không có người, các đối tượng lẻn vào các nhà thờ, bưu điện để trộm tài sản bán lấy tiền và chia nhau tiêu xài.

Điển hình như: Ngày 14/6, các đối tượng đột nhập vào Nhà thờ Plei Choét (phường Thắng Lợi, TP.Pleiku) lấy trộm 33 chiếc chiêng cổ; ngày 26/7, lẻn vào Nhà nguyện giáo họ Pleiku Róh (phường Yên Đỗ, TP.Pleiku) lấy trộm 2 bộ chiêng, gồm 47 chiếc và 10 triệu đồng, cùng nhiều vật dụng giá trị khác.

Gia Lai: Bắt giữ 2 đối tượng gây ra hàng loạt vụ trộm chiêng cổ - Ảnh 2.

Công an tỉnh Gia Lai trao trả cồng, chiêng cho ông Puih Thin, Giáo họ Pleiku Róh. Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai.

Ngay trong chiều 4/8, đại tá Dương Văn Long - Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai đã đến thăm, động viên, tặng quà chúc mừng cán bộ, chiến sỹ các đơn vị làm tốt công tác phối hợp, phá án. Đồng thời, biểu dương, đánh giá cao tinh thần đấu tranh trấn áp tội phạm của cán bộ, chiến sỹ các đơn vị. Đại tá Long yêu cầu các đơn vị tiếp tục tập trung tinh thần, đấu tranh ngăn chặn với các loại tội phạm, giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn và nâng cao công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem