Gia Lai: Đổi thay kỳ diệu ở 4 làng đồn Chư A Thai

Minh Trung Thứ năm, ngày 21/10/2021 21:41 PM (GMT+7)
Trong số các thôn, làng trên địa bàn xã Chư A Thai (Phú Thiện - tỉnh Gia Lai), có 4 làng gồm Pông, King Pêng, Trớ và Hek (gọi chung là 4 làng đồn) với 85% dân số là đồng bào dân tộc Bahnar sinh sống. Đây từng là "vùng trũng" về phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội.
Bình luận 0

Sau hơn 3 năm triển khai Chỉ thị số 12-CT/TU của Tỉnh ủy Gia Lai (tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng về xây dựng làng nông thôn mới trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số) và Đề án phát triển kinh tế - xã hội 4 làng đồn của huyện Phú Thiện, đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào nơi đây không ngừng được nâng cao.

Điện đi trước một bước

Xã Chư A Thai nằm ở phía Đông Bắc huyện Phú Thiện, điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Toàn xã có 1.124 hộ với 4.761 nhân khẩu sinh sống tại 11 thôn, làng. Trong số các thôn, làng trên địa bàn xã, có 4 làng gồm Pông, King Pêng, Trớ và Hek (gọi chung là 4 làng đồn) với 85% dân số là đồng bào dân tộc Bahnar sinh sống. Đây từng là "vùng trũng" về phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội.

Có dịp trở lại 4 làng đồn, chúng tôi thực sự ngạc nhiên trước những đổi thay của vùng đất này. Người dân nơi đây đã an cư lạc nghiệp, đầu tư sản xuất, ổn định cuộc sống, theo đó đời sống vật chất, tinh thần cũng không ngừng được nâng cao.

Đổi thay ở vùng đất Chư A Thai - Ảnh 1.

Công ty Điện lực Gia Lai đầu tư nâng cấp hệ thống điện cho các làng đồn. Ảnh: P.V

Đoàn Thanh niên Công ty Điện lực Gia Lai phối hợp cùng Chi đoàn Điện lực Phú Thiện phát động phong trào "Thắp sáng đường quê".

Ngoài đóng góp kinh phí niên, đoàn thanh niên còn tham gia thi công lắp đặt hệ thống điện đường, bao gồm 64 bóng đèn tiết kiệm điện, 3.200m dây trị giá hơn 100 triệu đồng.

Đưa chúng tôi đi thăm làng, với những đường dây điện thẳng tắp, ông Hoàng Văn Mã - Giám đốc Điện lực Phú Thiện, phấn khởi cho biết: "Khi chính quyền địa phương triển khai Đề án phát triển kinh tế - xã hội 4 làng đồn của huyện Phú Thiện, những người thợ điện chúng tôi luôn ý thức được nhiệm vụ của mình. 

Đó là xác định "điện phải đi trước một bước", là "đòn bẩy" để phát triển kinh tế - xã hội. Sau 3 năm triển khai đề án, đến nay 4 làng Pông, Trớ, Hek, Kinh Pêng đang đổi thay từng ngày nhờ triển khai hiệu quả các chương trình, chính sách của Đảng và Nhà nước, trong đó có chính sách đầu tư cấp điện phục vụ sản xuất, sinh hoạt cho người dân".

Qua tìm hiểu, được biết từ năm 2018 đến nay, Điện lực Phú Thiện đã triển khai đầu tư xây dựng mới 0,22km đường dây trung áp, 5,41km đường dây hạ áp, cải tạo kết hợp xây dựng mới 4 trạm biến áp có tổng dung lượng 400kVA, tổng vốn đầu tư lên đến 2,5 tỷ đồng từ nguồn kinh phí xây dựng cơ bản hàng năm của Công ty Điện lực Gia Lai.

Để đáp ứng nhu cầu sử dụng điện của bà con ngày một tăng, trong năm 2021, Công ty Điện lực Gia Lai tiếp tục đầu tư nâng dung lượng 4 trạm biến áp với công suất 860kVA, cải tạo 1,2km đường dây hạ áp từ 1 pha lên 3 pha với tổng kinh phí hơn 1,1 tỷ đồng.

Đồng hành xây dựng nông thôn mới

Ông Đinh Nơng (người dân làng Hek) cho biết: "Trước kia điện trong làng yếu lắm, rất khó khăn cho việc sản xuất, sinh hoạt của bà con. Từ khi có Chương trình xây dựng nông thôn mới, xã được Nhà nước và ngành điện quan tâm đầu tư, giờ điện mạnh lắm, sáng lắm, không yếu như trước nữa đâu. Người dân chúng tôi rất phấn khởi".

Ông Phùng Trung Toàn - Chủ tịch UBND xã Chư A Thai chia sẻ: "Kế thừa những kết quả quan trọng của Đề án phát triển kinh tế - xã hội 4 làng đồn giai đoạn 1 (2016-2020), trong giai đoạn 2 (2021-2023) chính quyền địa phương xác định nhiệm vụ trọng tâm là tuyên truyền để thay đổi thói quen, tập quán lạc hậu và tâm lý ỷ lại của người dân. 

Theo đó chính quyền xã đã hỗ trợ triển khai một số mô hình sản xuất, tạo việc làm cho bà con. Đồng thời địa phương cũng rất cần sự hỗ trợ của ngành điện trong việc đầu tư nâng cấp hệ thống điện, đảm bảo yêu cầu tiêu chí số 4 trong bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới".

Ông Hoàng Văn Mã cho biết thêm: "Để xây dựng huyện Phú Thiện đạt chuẩn nông thôn mới theo kế hoạch và phục vụ điện sản xuất trên địa bàn huyện, thời gian tới Điện lực Phú Thiện sẽ tiếp tục bám sát sự chỉ đạo của cấp trên, ngành điện và nhu cầu phát triển của địa phương.

Từ đó đăng ký công suất đầu nguồn với cấp trên để xây dựng các trạm điện. Đồng thời thường xuyên kiểm tra, nắm bắt thống kê về phụ tải điện, có kế hoạch tính toán để đăng ký dự án chống quá tải nhằm đảm bảo về phần nguồn, đảm bảo cho người dân có chất lượng điện tốt nhất".

Cũng theo ông Mã, với nhiệm vụ đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định cho người dân, Điện lực Phú Thiện đã góp phần cùng các địa phương trên địa bàn huyện thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần xây dựng huyện Phú Thiện phát triển toàn diện và bền vững. 

TRANG THÔNG TIN NÀY CÓ SỰ PHỐI HỢP CỦA VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI NÔNG THÔN MỚI TRUNG ƯƠNG


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem