Gia Lai kiểm tra các cây xanh có "nguy cơ ngã đổ"

Đình Văn Thứ ba, ngày 02/06/2020 16:57 PM (GMT+7)
Các cây xanh ở đô thị, trụ sở, trường học, bệnh viện… sẽ được Gia Lai chỉ đạo chống đỡ, cắt tỉa cành nhằm chống ngã đổ, bật gốc.
Bình luận 0

Ngày 2/6, ông Ngô Ngọc Sinh - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai cho biết Gia Lai đã có chỉ đạo kiểm tra, kiểm soát các cây xanh có dấu hiệu ngã đổ trong bối cảnh mùa mưa Tây Nguyên đang đến gần.

Gia Lai kiểm tra các cây xanh có "nguy cơ ngã đổ" - Ảnh 1.

Trường Trung học cơ sở Trần Phú (Gia Lai) rào 2 cây phượng vĩ nhằm hạn chế gây nguy hiểm cho học sinh. Ảnh: Hoàng Phạm

Theo ông Sinh, ứng phó với mưa dông, lốc xoáy, Gia Lai yêu cầu Sở Xây dựng, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), UBND các huyện thị có biện pháp chống đỡ, cắt tỉa cây xanh ở khu vực đô thị, khu dân cư, trụ sở… để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân khi đi lại.

Đối với Sở GDĐT, tỉnh Gia Lai yêu cầu Sở này chỉ đạo hiệu trưởng các trường thường xuyên kiểm tra, rà soát các cây xanh trong khuôn viên trường để có biện pháp cắt cành, nhánh cây cao, cổ thụ dễ gãy đổ; cây mục rỗng, sâu bệnh, tán lá lớn nhằm đảm bảo an toàn, không để cây ngã, đổ gây thiệt hại, đặc biệt là gây nguy hiểm đến tính mạng của học sinh, giáo viên, nhân viên nhà trường.

Phòng ngừa tai nạn đuối nước trong mùa mưa, Gia Lai cũng yêu cầu các huyện thị rà soát toàn bộ mặt đường, hệ thống thoát nước, xử lý ổ gà, nạo vét, khơi thông cống rảnh, thay thế nắp cống hư hỏng, khắc phục các vị trí có nguy cơ sạt lở.

Sở Xây dựng có trách nhiệm hướng dẫn UBND các huyện kiểm soát công tác quản lý cây xanh đô thị; rà soát số lượng cây bóng mát gây nguy hiểm, có nguy cơ không an toàn; kiểm soát quy trình cắt tỉa.

Ông Nguyễn Văn Huấn - Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Dự báo Khí tượng Thủy văn (Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Tây Nguyên) cho biết: "Tại Tây Nguyên, mùa mưa thường bắt đầu từ tháng 5 - 11. Mưa đến thường kéo theo lốc xoáy, lũ".

Vào ngày 28/5, lãnh đạo Trường Trung học cơ sở Trần Phú (TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai) đã cử người căng dây quanh 2 cây phượng vĩ giữa sân trường. Cả hai cây đều có tuổi đời trên 40 năm tuổi. Một vài cành nhánh đã mục rỗng, tróc vỏ. Đây là biện pháp khả dĩ phòng tránh cây ngã đổ trong lúc học sinh vui chơi, trú nắng.

Chỉ đạo sát sao của tỉnh Gia Lai là không thừa, khi nhiều tỉnh thành xuất hiện cây xanh bật gốc, ngã đổ ở khu vực trường học, nơi công cộng như TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Đắk Lắk, Đà Nẵng… Đặc biệt, trong bối cảnh vừa xảy ra vụ việc thương tâm một em học sinh tử vong, 8 em khác nhập viện khi một cây phượng ngã đổ ở TP.HCM vào ngày 25/6 vừa qua.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem