Gia Lai: Một bé trai bị điện giật chết

Thứ sáu, ngày 22/03/2013 21:31 PM (GMT+7)
Dân Việt - Nguyên nhân ban đầu được xác định có thể do gia đình bất cẩn khi bắt dây điện vòng qua thành sắt, dây điện đã cũ và bị rò điện, cháu Chương đã bị điện giật khi vô tình dựa vào thành sắt trên.
Bình luận 0
img
Hiện trường nơi cháu Chương bị điện giật tử vong.

Ngày 22.3, khi vừa có việc về nhà thì chị T. trú tổ 3, P. Thắng Lợi, (TP. Pleiku) bàng hoàng phát hiện con trai của mình là Nguyễn Hoàng Tấn Chương (10 tuổi) tay chân co quắp, dựa vào thành sắt của bồn chứa nước. Dù gia đình đưa đi cấp cứu nhưng cháu đã tử vong sau đó.

Nguyên nhân ban đầu được xác định có thể do gia đình bất cẩn khi bắt dây điện vòng qua thành sắt này, dây điện đã cũ và bị rò điện, cháu Chương đã bị điện giật khi vô tình dựa vào thành sắt trên.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem