Giá lợn hơi hôm nay bật tăng 3-4 giá nhưng nông dân không còn lợn

Khánh Nguyên Thứ năm, ngày 06/06/2019 14:29 PM (GMT+7)
Giá heo hơi hôm nay (6/6) bất ngờ đảo chiều tăng mạnh, có nơi chạm mốc 40.000 đồng/kg, mang lại niềm hy vọng cho nhiều nông dân. Rất tiếc, nhiều nơi nông dân không còn lợn để xuất bán.
Bình luận 0

Không chỉ quét qua 53 tỉnh thành phố khiến 2,2 triệu con lợn buộc phải tiêu hủy, dịch tả lợn châu Phi còn kéo giá lợn hơi chạm đáy. Tuy vậy, thời điểm này, giá lợn hơi đang có dấu hiệu phục hồi là một tín hiệu đáng mừng, giúp nhiều nông dân vượt qua khó khăn. Sau khi giảm sâu xuống còn 25.000 - 28.000 đồng/kg, vài ngày trở lại đây, giá lợn hơi tại phía Bắc  tăng mạnh trở lại

Cụ thể, giá heo hơi hôm nay tại Hải Dương tăng từ 30.000 đồng/kg lên 34.000 đồng/kg, Hưng Yên cũng tăng lên 34.000 đồng/kg; Vĩnh Phúc tăng từ 28.000 đồng/kg lên 31.000 đồng/kg, Phú Thọ tăng lên 28.000 đồng/kg... Tính chung toàn miền Bắc, giá heo hơi dao động trong khoảng 27.000 - 36.000 đồng/kg.

img

Giá lợn hơi tại miền Bắc đang có xu hướng tăng sau chuỗi ngày ảm đạm vì dịch tả lợn châu Phi. Ảnh: I.T

Tại thị trường miền Trung, giá heo hơi hôm nay được giao dịch từ 26.000 đồng/kg đến 38.000 đồng/kg; trong khi giá heo hơi hôm nay ở miền Nam dao động từ 29.000 - 37.000 đồng/kg.

Mặc dù giá heo hơi đang tăng mạnh, thương lái thu mua tấp nập nhưng ở nhiều địa phương, nông dân không còn lợn để bán.

Đơn cử như tại Thái Bình, bệnh dịch tả lợn châu Phi đã lây lan tại 281/282 xã, phường, thị trấn có hộ chăn nuôi lợn của 8 huyện, thành phố; số lợn đã tiêu hủy hơn 316.900 con (chiếm đến 40% tổng đàn lợn toàn tỉnh). Tổng chi phí tiêu hủy và dự kiến hỗ trợ thiệt hại cho người chăn nuôi hơn 470 tỷ đồng.

Cá biệt, có những địa phương ở Thái Bình mất đến 50% tổng đàn vì dịch tả lợn châu Phi. Đơn cử như huyện Đông Hưng, đã có 52.000 con lợn (khoảng 2.600 tấn) của 6.786 hộ buộc phải tiêu hủy do dịch, chiếm đến 52,15% tổng đàn. 

img

Giá lợn hơi tăng nhưng đàn lợn trong dân không còn nhiều.

Tương tự, tỉnh Nam Định cũng mất đến 30% tổng đàn. Dịch tả lợn châu Phi đã xuất hiện tại 213/229 xã, phường của 10 huyện, thành phố trong tỉnh Nam Định với tổng số lợn tiêu hủy là 184.169 con, tổng trọng lượng 9.859,9 tấn tại 28.800 hộ chăn nuôi.

Bà Hoàng Thị Tố Nga, Phó Giám đốc Sở NNPTNT tỉnh Nam Định cho biết, đến nay, tỉnh đã phải tiêu hủy khoảng 30% tổng đàn. Số tiền hỗ trợ của tỉnh vào khoảng 450 tỷ đồng trong khi quỹ dự phòng của tỉnh là 100 tỷ đồng.

Trong khi đó, tại Hà Nội, dịch đã phủ kín toàn thành phố với 24 quận huyện, 425 xã phường, 1.820 thôn, tổ dân phố, 15.528 hộ chiếm 19,2% số hộ chăn nuôi lợn có dịch.

Nếu như đầu tháng 5 có khoảng 4.000-5.000 con lợn bị tiêu hủy mỗi ngày thì từ khoảng 20/5 trở lại đây dịch bùng lên dữ dội, mỗi ngày có trung bình 10.000 con phải tiêu hủy, cao điểm nhất có ngày lên tới hơn 13.000 con phải tiêu hủy. Từ khi bùng phát dịch đến nay, Hà Nội đã phải tiêu hủy 250.000 con trong tổng đàn gần 2 triệu con với tổng  lượng tiêu hủy 17.378 tấn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem