Theo tính toán của ULI, chỉ số chênh lệch giữa giá nhà và thu nhập tại TP.HCM đang ở mức 32,5, cao thứ 2 trong khu vực châu Á, chỉ sau Thâm Quyến và cao hơn cả Bắc Kinh và Thượng Hải, Hong Kong.
Nhiều lần, trong những cuộc nói chuyện quanh bàn trà, tôi hay đùa với bạn bè mình "Đất có ở đó cả triệu năm nay, con người mới có ở đó mấy chục năm nay, thì đất thuộc về người hay người thuộc về đất, mà các ông nói đất của tôi".
Giá nhà tại TP.HCM liên tục leo thang cùng sinh hoạt phí đắt đỏ, khả năng tích lũy tài chính có hạn khiến nhiều người trẻ, người mới lập gia đình rơi vào cảnh "đau đầu" vì khó có cơ hội mua nhà.
Năm 2023, Hà Nội dự kiến chào đón 6.117 căn nhà ở xã hội tại 11 dự án. TP.HCM cũng sẽ xây thêm khoảng 3.800 căn tại 6 dự án. Như vậy, TP.HCM và Hà Nội sẽ có thêm gần 10.000 căn nhà ở xã hội trong năm 2023.
Giá căn hộ tại TP.HCM vượt quá tầm với của người lao động có thu nhập trung bình. Điều này khiến nhiều người, đặc biệt là gia đình trẻ phải chật vật trong việc hiện thực hóa giấc mơ an cư.
TP.HCM đề xuất thí điểm thu thuế sở hữu bất động sản thứ hai nhằm hạn chế đầu cơ, tăng nguồn thu ngân sách. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia lại lo ngại nguy cơ giá nhà sẽ bị đẩy lên cao khi nhà đầu tư phải chịu thêm khoản thuế mới.
Nguồn cung khan hiếm, giá nhà đất liên tục thiết lập mặt bằng mới… nên thay vì mua nhà, nhiều gia đình, đặc biệt là người trẻ tại TP.HCM đã lựa chọn đi thuê nhà.