Gia nhập CLB Nhật Bản, Thanh Thúy 1m93 nhận 4,5 tỷ đồng/mùa?

Nhật Trường Thứ ba, ngày 27/08/2019 16:10 PM (GMT+7)
Trần Thị Thanh Thuý vừa hoàn thành 7 ngày thử việc thành công với CLB Denso Airy Bees của Nhật Bản. Nếu đạt được thỏa thuận gia nhập đội bóng chuyền nổi tiếng này trong thời gian tới, tay đập cao 1m93 của ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam có thể nhận lương lên tới 4,5 tỷ đồng/mùa.
Bình luận 0

Vào hôm 20/8 vừa qua, Trần Thị Thanh Thuý đã kết thúc 1 tuần thử việc tại CLB Denso Airy Bees. Phía đội bóng chuyền Nhật Bản đánh giá cao về tính chuyên nghiệp cũng như đảm bảo chuyên môn, phù hợp với CLB của Thanh Thúy, đồng thời cho biết muốn nhanh chóng ký hợp đồng với chủ công cao 1m93 của ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam và CLB bóng chuyền VTV Bình Điền Long An.

img

Trần Thị Thanh Thúy có thể gia nhập Denso Airy Bees trong thời gian tới.

Tuy vậy, thương vụ lại đang đứng trước khúc mắc lớn. Cụ thể, phía Denso Airy Bees sẽ chỉ tạo điều kiện cho Thúy về thi đấu cho ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam và giải SEA Games 2019 sắp tới chứ không "nhả người" cho VTV Bình Điền Long An mỗi khi cần. Mà VTV Bình Điền Long An thì lại rất cần Thanh Thúy cho tham vọng tiếp tục duy trì vị thế số 1 Việt Nam. Cần biết rằng, trước đây khi Thanh Thúy sang Thái Lan hay Đài Loan (Trung Quốc), cô vẫn được trở về khi VTV Bình Điền Long An thi đấu các giải đấu quan trọng.

Hiện tại Thanh Thúy đã trở về Việt Nam và hai CLB vẫn đang trong quá trình thương thảo để tìm ra phương án có lợi cho cả đôi bên. Nếu thi đấu tại CLB danh tiếng của Nhật Bản, Thúy "cò" sẽ nhận được mức lương 200 nghìn USD/mùa (trên 4,5 tỷ đồng).

Denso Airy Bees được thành lập vào năm 1972 với biểu tượng là những chú ong vui vẻ cùng phương châm mỗi cầu thủ phải cần mẫn như chú ong. Đội bóng này kết thúc mùa giải 2018/2019 với hạng 5 chung cuộc và tham vọng đạt thành tích cao hơn ở mùa giải năm nay. Hiện đội có sự phục vụ của 1 ngoại binh Sinead Jack đến từ Trinidad và Tobago và Thanh Thúy là suất ngoại chinh châu Á mà đội nhắm đến.

Năm 2005, CLB Denso Airy Bees từng đến Việt Nam tranh tài ở giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cúp và đoạt ngôi vô địch sau chiến thắng 3-1 trước ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam. Khi đó Việt Nam có đội hình khá mạnh với Diệu Châu, Ngọc Hoa, Kim Huệ, Phạm Thị Yến…

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem