Giá thực phẩm giảm do cung dồi dào

Thứ năm, ngày 13/02/2014 11:36 AM (GMT+7)
Ngày 11.2, ông Nguyễn Văn Trọng - Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi (Bộ NNPTNT) cho biết, sau Tết Nguyên đán, hầu hết các mặt hàng thực phẩm đều có xu hướng giảm, nguyên nhân là do sức mua của người dân giảm, nguồn cung dư thừa, đặc biệt là nguồn cung thịt bò.
Bình luận 0
Theo thống kê của Cục Chăn nuôi, năm 2013, cả nước đã nhập khẩu 167.000 con bò (trọng lượng trung bình 500kg/con) từ Úc và Thái Lan. Ngoài ra, một lượng bò nhập qua con đường tiểu ngạch, nhất là khu vực giáp biên giới với Campuchia thì chưa có cơ quan nào thống kê được.

Tại thị trường Hà Nội, giá thịt bò ở một số chợ sau Tết Nguyên đán đã giảm còn 220.00 - 230.000 đồng/kg, giảm 30.000 đồng/kg so với trước tết. Nhiều loại thực phẩm khác như thịt gà, thịt lợn, cá, tôm... đều giảm từ 10-20% so với trước Tết Nguyên đán.
Thanh Xuân (Thanh Xuân)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem