Giá thực phẩm ổn định sau Tết, hàng khuyến mãi đầy kệ siêu thị

Hồng Phúc Thứ ba, ngày 07/02/2023 16:04 PM (GMT+7)
Giá nhiều loại hàng hóa, thực phẩm tại TP.HCM dần trở lại bình thường sau Tết. Sức mua cũng ổn định hơn sau những ngày tăng đột biến Tết và những ngày đầu tháng Giêng.
Bình luận 0

Giá hàng hóa ổn định sau Tết

Ghi nhận tại nhiều chợ truyền thống cho thấy, sức mua gần như ổn định. Các loại thực phẩm tươi sống như rau củ quả, thịt cá cũng “mềm” hơn so với cao điểm Tết. Nhiều tiểu thương cho biết qua Rằm Tháng Giêng, giá các mặt hàng đã quay lại như giá bán bình thường.

Tại nhiều chợ truyền thống như chợ Bàn Cờ (quận 3), chợ Bà Chiểu, chợ Thị Nghè (quận Bình Thạnh), chợ Đa Kao, chợ Tân Định (quận 1), chợ Gò Vấp (quận Gò Vấp), giá rau củ quả các loại đã giảm từ 30-40% so với cao điểm Tết.

Giá rau dền, mồng tơi, dưa leo, mướp ở mức 20.000-30.000 đồng/kg, tùy loại. Khổ qua sau những ngày khan hàng, sốt giá dịp Tết cũng quay về mức 30.000 - 35.000 đồng/kg và khá dồi dào.

Giá thực phẩm ổn định sau Tết, hàng khuyến mãi đầy kệ siêu thị - Ảnh 1.

Giá rau củ quả, thịt cá... tại TP.HCM ổn định trở lại và dồi dào sau Tết. Ảnh: Hồng Phúc

Mua nhiều loại rau khác nhau tại chợ Bà Chiểu, bà Nguyễn Thị Hương (ngụ quận Bình Thạnh) cho biết giá các loại rau củ quả đã giảm sâu nên khá dễ mua. Bà cầm 150.000 đồng để đi chợ sáng, đủ mua rau mỗi thứ một ít, nửa kg thịt heo để chuẩn bị cho bữa cơm chiều.

“Giá rau, thịt heo dịp Tết năm nay tăng không mạnh bằng các năm khác nên khá dễ mua, bây giờ ra Giêng, hàng hóa lại xuống nên chúng tôi rất mừng”, bà Hương nói.

Theo các tiểu thương, do hàng hóa về chợ đầu mối nhiều, dồi dào, các hệ thống phân phối sỉ, lẻ đều đã bán ổn định trở lại nên giá rau ăn lá, củ quả, thịt, cá đều quay về mức cũ. Phía chợ đầu mối Bình Điền thông tin, các mặt hàng hải sản tươi sống tại chợ khá phong phú, bởi đây cũng là thời điểm các tàu ghe cập bờ.

Hàng khuyến mãi đầy kệ siêu thị

Trong khi đó, tại nhiều hệ thống siêu thị, sức mua cũng đã trở lại bình thường không còn quá đông như cao điểm Tết. Các siêu thị cũng tăng cường khuyến mãi, giảm giá trong tháng mua sắm đầu tiên sau Tết.

Tối 6/1, khách mua sắm tại siêu thị MM Mega Market khá thảnh thơi vì ít khách, nguồn thực phẩm dồi dào. Dù không quá đông nhưng tới sắp đến giờ đóng cửa, siêu thị vẫn còn người.

Giá thực phẩm ổn định sau Tết, hàng khuyến mãi đầy kệ siêu thị - Ảnh 2.

Các siêu thị tăng cường giảm giá thực phẩm sau Tết. Ảnh: Hồng Phúc

Tại siêu thị này, nhiều loại thực phẩm tươi sống, nhất là thịt cá được giảm giá sâu. Thịt đùi heo loại 1 có giá 95.000 đồng/kg (giá gốc 115.000 đồng/kg), nạc heo xay 97.000 đồng/kg (giá gốc 149.000 đồng/kg), thịt vai heo loại 1 89.000 đồng/kg, bắp đùi bò 269.000 đồng/kg (giá gốc 302.000 đồng/kg), đùi bít tết giá 255.000 đồng/kg (giá gốc 299.000 đồng/kg)…

Tại các siêu thị Co.opmart, nhiều sản phẩm thuộc các nhóm hàng rau củ quả, trái cây, đồ dùng, hóa phẩm, thời trang may mặc… đều giảm giá, khuyến mãi. Mướp hương, rau muống, bắp cải thảo, su su, cải caron, bí đỏ, cải thìa, bắp cải trái tim, củ cải trắng, cần tây… giảm 15%.

Nhóm thực phẩm chay được siêu thị tăng nguồn hàng gấp đôi so với ngày thường trong tháng Giêng, giá được khuyến mãi mạnh để phục vụ khách hàng cần chế độ ăn cân bằng, thanh lọc cơ thể sau Tết.

Đại diện Central Retail cho biết đã làm việc chặt chẽ với các nhà cung cấp và chuẩn bị đầy đủ nguồn hàng hóa thiết yếu nên luôn giữ được giá cả ổn định, tạo điều kiện để người tiêu dùng mua sắm. Các siêu thị GO!, Big C áp dụng chương trình giảm giá lên tới 49% đối với các mặt hàng gồm thực phẩm tươi sống, chế biến, hóa mỹ phẩm, đồ gia dụng…

Theo đánh giá của tiểu thương và các doanh nghiệp bán lẻ, sức mua thực phẩm các loại tăng cao dịp cao điểm Tết và nhanh chóng ổn định trở lại khi vừa qua Tết. Vì vậy, các doanh nghiệp kỳ vọng năm 2023, sức mua sẽ bật tăng và khởi sắc hơn so với năm trước.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem