Giá vàng trong nước và thế giới chênh gần 5 triệu đồng

Thứ năm, ngày 21/02/2013 20:36 PM (GMT+7)
Dân Việt - Chuyên gia Nguyễn Trí Hiếu cho rằng: Việc để tình trạng chênh lệch tới gần 5 triệu đồng giữa giá vàng trong nước và thế giới là không có lợi.
Bình luận 0

Sau “ngày Thần Tài”, cảnh người dân xếp hàng đi mua vàng đón may mắn khiến giá vàng được hỗ trợ tăng và tình trạng khan hiếm vàng tại nhiều cửa hàng kinh doanh vàng diễn ra, thì sáng qua, 20.2 tâm lý hỗ trợ này đã không còn duy trì tác dụng khiến giá vàng mở cửa phiên giao dịch ngay lập tức đảo chiều đi xuống. Hiện tại giá vàng SJC chỉ còn duy trì ở mức từ 44,8 -44,95 triệu đồng /lượng.

Cùng với giá vàng, tỷ giá ngoại tệ USD sau một thời gian dài giữ được ổn định và không có sự chênh lệch giữa giá trong thị trường liên ngân hàng và giá thị trường tự do thì cũng bắt đầu có biến động. Mặc dù trên thị trường ngoại tệ, tỷ giá do Ngân hàng Nhà nước công bố vẫn ở mốc cố định, nhưng niêm yết mua bán tại các ngân hàng thương mại trong hai ngày 19 và 20.2 đã nhích lên từ 30-80 đồng mỗi USD.

Ngày 20.2, tỷ giá được ghi nhận tăng mạnh trở lại. Cụ thể, giá USD tại Vietcombank niêm yết ở mức 20.840 – 20.910 đồng, cao hơn cùng thời điểm này sáng qua 15 đồng mua vào và 45 đồng bán ra. Tỷ giá tại BIDV trong khi đó niêm yết ở 20.850 – 20.900 đồng, tăng 20 đồng mua vào và 30 đồng bán ra. Ngân hàng Sacombank niêm yết giá bán USD cao nhất thị trường với 20.920 đồng và mua vào tại 20.820 đồng. Trong khi đó, tỷ giá ngoài thị trường tự do, đã tăng lên mức khoảng gần 21.080 đồng xê dịch tùy từng cửa hàng.

Xung quanh biến động của giá USD và giá vàng, chuyên gia kinh tế Nguyễn Trí Hiếu nhận định: Việc biến động tỷ giá những ngày qua tôi cho rằng cũng là chuyện bình thường của nhu cầu thị trường sau mỗi dịp Tết Nguyên đán, không đáng ngại cũng như gây lo lắng. Thông thường sau Tết nhu cầu mua USD của doanh nghiệp và người dân đều tăng cao do trả nợ các khoản vay đầu tư hàng hóa kinh doanh trước Tết.

Tuy nhiên, bất cứ biến động nào cũng cần theo dõi chặt chẽ. Việc tỷ giá ổn định trong năm 2012 chính là tiền đề để NHNN tiếp tục giữ ổn định trong năm 2013.

Mặc dù nhiều kiến cho rằng đây là thời điểm NHNN nên phá giá đồng Việt Nam để đem lại lợi ích cho xuất khẩu vì đang xuất siêu, tuy nhiên tôi không đồng với quan điểm đó. Bởi đây là thời điểm chúng ta cần gây dựng lòng tin vào nền kinh tế. Việc phá giá VND vào thời điểm này dễ làm cho người dân mất lòng tin và đi tìm chỗ trú ẩn mới vào vàng hay ngoại tệ và nếu động thái này xảy ra thì cũng sẽ ảnh hưởng tới lãi suất của Việt Nam đồng. Lựa chọn việc tăng tỷ giá hay giữ ổn định phải được thực hiện theo động thái thị trường.

Trong khi, đứng ở khía cạnh có lợi cho xuất khẩu cũng không hoàn toàn yên tâm bởi nhiều khả năng sẽ gây ra lạm phát qua nhập khẩu”, ông Hiếu nói.

Tôi cho rằng: "Ngân hàng Nhà nước không nên phá giá đồng tiền mà nên cho phép tỷ giá biến động trong giới hạn 3% trong năm nay...Về điều chỉnh theo tôi càng sớm càng tốt không nên chờ đợi, trong quý I này có nhiều điểm thuận lợi cho việc điều chỉnh".

Riêng về biến động của thị trường vàng và giá vàng, chuyên gia Nguyễn Trí Hiếu cho rằng: Việc để tình trạng chênh lệch tới gần 5 triệu đồng giữa giá vàng trong nước và thế giới là không có lợi. Tuy nhiên, hiện nay chúng ta đang trong tiến trình lập lại ổn định cho thị trường vàng với mục tiêu NHNN là người mua bán cuối cùng. Vì vậy, cần phải có thời gian cho độ trễ về chính sách có tác dụng trong thực tiễn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem