Giải đua ngựa truyền thống Bắc Hà mở rộng năm 2012

Chủ nhật, ngày 10/06/2012 15:27 PM (GMT+7)
Dân Việt - Sáng nay 10.6, Giải đua ngựa truyền thống huyện Bắc Hà mở rộng năm 2012 đã chính thức khai mạc và bước vào các vòng thi đấu bán kết, chung kết.
Bình luận 0

Lễ khai mạc được bắt đầu bằng màn diễu hành của 66 ngựa đua đến từ các xã, thị trấn trong huyện Bắc Hà cùng ngựa của huyện Si Ma Cai (Lào Cai) và của huyện Xín Mần (Hà Giang). Là một hoạt động hưởng ứng chương trình du lịch "Về cội nguồn" của 3 tỉnh: Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, giải đua nhằm đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân, góp phần bảo tồn và phát huy truyền thống văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc trên “Cao nguyên trắng”.

img

Giải đua ngựa cũng nhằm tiếp tục tăng cường giao lưu, đoàn kết giữa nhân dân các dân tộc trong khu vực, làm phong phú các sản phẩm du lịch, góp phần thu hút du khách trong và ngoài nước, nâng cao hiệu quả hợp tác phát triển du lịch giữa huyện Bắc Hà với các huyện trong tỉnh và tỉnh bạn, tuyên truyền, quảng bá hình ảnh đất và người Bắc Hà, đồng thời đẩy mạnh phong trào rèn luyện thể dục thể thao trong nhân dân nói chung, đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng…

Sau lễ khai mạc, 32 ngựa đua bước vào thi đấu vòng 1/16. Mỗi lượt có 4 ngựa đua để chọn ra ngựa về nhất và nhì mỗi lượt vào thi đấu bán kết. Sau 4 lượt đấu bán kết, 4 ngựa về nhất mỗi lượt đã được chọn vào thi đấu chung kết.

Với kinh nghiệm nhiều năm tham gia giải đua và đã dày công tập luyện cũng như được sự góp sức của đồng đội, Vàng Văn Huỳnh (xã Na Hối) đã về nhất, bảo vệ thành công chức vô địch. VĐV Sùng Seo Dùng (xã Tả Van Chư) về nhì và VĐV Vàng Văn Quyết (xã Na Hối) về thứ ba. VĐV Vàng Văn Thức (xã Tà Chải -vô địch giải đua năm 2009) về thứ tư chung cuộc.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem