Giải mật những pho tượng dị thường niên đại 1.400 năm

Thứ năm, ngày 31/10/2013 19:00 PM (GMT+7)
Các nhà khảo cổ học tại Đại học Ghana và Manchester cho hay, những bức tượng làm bằng đất sét kì lạ được tìm thấy ở châu Phi có thể được người cổ đại dùng để chữa bệnh.
Bình luận 0
Tượng một con cá sấu
Tượng một con cá sấu

Ngoài bức tượng người 2 đầu, còn có các tượng hình tắc kè hoa, cá sấu và người cưỡi trên lưng ngựa. Các bức tượng người có chiều cao 31 cm được vẽ trang phục và vũ khí mang theo. Chúng vốn được người dân sống ở Ghana sử dụng cách đây 1.400 năm trước.

Tượng thần Janus có hai đầu
Tượng thần Janus có hai đầu

Theo Giáo sư Insoll từ Đại học Manchester phỏng đoán, những pho tượng này có lẽ được dùng trong các nghi lễ dâng rượu và có thể dùng để làm tăng hiệu quả của thảo dược khi được uống vào cơ thể người. Hoặc có thể dùng để hiến tế loại trừ những bệnh tật và bất hạnh cho con người.

Tượng người cưỡi thú được trang bị vũ khí khi đi xa
Tượng người cưỡi thú được trang bị vũ khí khi đi xa

Bằng chứng có những pho tượng cho thấy những căn bệnh bẩm sinh ở người như thiếu não (một chứng dị tật thiếu phần lớn hộp sọ trong quá trình phát triển phôi). Đây là một dị tật vẫn còn ám ảnh trẻ em ở châu Phi ngày nay. Đồng thời còn có những pho tượng mang tính tượng trưng khi gắn kết với hình động vật như tượng người đầu thú.

Đầu người hình thú vật
Đầu người hình thú vật

Khi tìm hiểu sâu hơn, nhóm nghiên cứu còn phát hiện ra những bức tượng này trong các gò đất có thể là những ngôi đền bốc thuốc trong một ngôi làng Yikpabongo thuộc Koma Land phía bắc Ghana. Hiện những bức tượng kì bí này đang được triển lãm tại Bảo tàng Manchester, Anh cho đến ngày 05.5.2014.

Tượng một người phụ nữ
Tượng một người phụ nữ

Văn Biên (theo Dailymail) (Văn Biên (theo Dailymail))
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem