Chủ tịch Hội NDVN Lại Xuân Môn: Hoạt động của Hội gắn liền với quyền, lợi ích của hội viên

Chúc Ly Thứ bảy, ngày 07/05/2016 06:22 AM (GMT+7)
Ngày 6.5, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (BCH T.Ư Hội NDVN) Lại Xuân Môn cùng các ứng cử viên Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XIV đã có buổi tiếp xúc cử tri tại phường Hộ Phòng, xã Phong Thạnh, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu.
Bình luận 0

Ngày 6.5, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (BCH T.Ư Hội NDVN) Lại Xuân Môn cùng các ứng cử viên Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XIV đã có buổi tiếp xúc cử tri tại phường Hộ Phòng, xã Phong Thạnh, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu.

Trong chương trình hành động của mình, Chủ tịch BCH T.Ư Hội NDVN Lại Xuân Môn khẳng định: “Tôi với tư cách lãnh đạo của tổ chức đại diện cho giai cấp nông dân Việt Nam tham gia ứng cử Quốc hội khóa XIV. Tôi thấy đây là vinh dự lớn nhưng nhiệm vụ cũng rất nặng nề và khó khăn… Nhìn chung, nông dân vẫn còn nhiều khó khăn, chịu nhiều thiệt thòi. Khó khăn lớn nhất là biến đổi khí hậu, lũ lụt, hạn hán, nước mặn xâm nhập, thu nhập và mức sống còn thấp, nông dân là đối tượng yếu thế, rất dễ bị tổn thương…”.

img

Chủ tịch BCH T.Ư Hội NDVN Lại Xuân Môn (giữa) trò chuyện, trao đổi với hội viên, nông dân phường Hộ Phòng bên lề buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: Chúc Ly

Trước những khó khăn của nông dân, Chủ tịch Lại Xuân Môn cho biết, Hội ND phải tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng gắn liền với quyền, lợi ích chính đáng của hội viên. “Hoạt động của Hội ND không thể chung chung, Hội không thể tuyên truyền suông, vận động chay, mà phải có chương trình, hành động cụ thể, thiết thực, tạo nguồn lực nhằm đem lại lợi ích cho nông dân. Trước hết hoạt động của Hội phải vì lợi ích về kinh tế, đời sống sản xuất của nông dân để góp phần tham gia giảm nghèo, từ đó chuyển sang no đủ và làm giàu chính đáng…” – Chủ tịch Lại Xuân Môn nhấn mạnh.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, nhiều cử tri hoan nghênh những chương trình hành động của các ứng cử viên, nhất là của người đứng đầu Hội NDVN. Cử tri mong muốn Hội NDVN sẽ quan tâm, hỗ trợ nhiều hơn nữa đối với nông dân, nhất là vấn đề giúp vay vốn, đào tạo nghề, hướng dẫn tổ chức sản xuất…

Tại các buổi tiếp xúc, Chủ tịch BCH T.Ư Hội NDVN Lại Xuân Môn và các ứng viên ĐBQH khóa XIV, đơn vị bầu cử số 2 tỉnh Bạc Liêu hứa sẽ chuyển tải nguyện vọng, tâm tư của cử tri đến cấp có thẩm quyền…". Hội NDVN sẽ tăng cường nguồn lực, nguồn vốn về cơ sở để giúp cho nông dân có điều kiện phát triển sản xuất” –Chủ tịch Lại Xuân Môn bày tỏ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem