Giải vô địch đua vỏ lãi composite Quốc gia với gần 100 nông dân, tiểu thương tham gia

Hồng Cẩm Thứ năm, ngày 18/08/2022 14:10 PM (GMT+7)
Giải vô địch đua vỏ lãi composite quốc gia lần thứ II, năm 2022 sẽ diễn ra vào đầu tháng 9/2022, tại TP Cần Thơ. Ban tổ chức dự kiến có khoảng 100 vận động viên là nông dân và tiểu thương tham gia giải.
Bình luận 0

Sáng 18/8, Ban tổ chức giải vô địch đua vỏ lãi composite quốc gia cho biết, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ phối hợp với Vụ Thể dục thể thao quần chúng – Tổng cục Thể dục thể thao sẽ tổ chức giải vô địch đua vỏ composite quốc gia lần thứ II năm 2022.

Gần 100 nông dân, tiểu thương tham gia giải vô địch đua Vỏ Composite quốc gia - Ảnh 1.

Ban Tổ chức giải vô địch đua vỏ lãi composite quốc gia lần thứ I năm 2020 trao giải cho các vận động viên vô địch. Ảnh: HC

Theo kế hoạch giải vô địch đua vỏ composite sẽ diễn ra trong 2 ngày (3 và 4/9), tại bờ kè rạch Khai Luông, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Hiện đã có 12 đơn vị, với 78 vận động viên thuộc các tỉnh, thành: TP Cần Thơ, Hậu Giang, Cà Mau, Kiên Giang, Long An, An Giang, Đồng Tháp, Tây Ninh, Đà Nẵng, Bắc Ninh. Hiện còn một số đơn vị đăng ký đang gửi danh sách về Ban tổ chức. Theo Ban tổ chức, có 85% vận động viên tham gia giải là nông dân, còn lại là tiểu thương.

Gần 100 nông dân, tiểu thương tham gia giải vô địch đua Vỏ Composite quốc gia - Ảnh 2.

Các vận động viên tham gia giải vô địch đua vỏ lãi composite quốc gia lần thứ I năm 2020. Ảnh: HC

Với giải vô địch đua vỏ  composite, vận động viên tham gia thi đấu tự trang bị phương tiện theo quy định hoặc sử dụng phương tiện, dụng cụ thi đấu của Ban tổ chức; các vận động viên tranh tài ở nội dung thi đấu: Động cơ xăng 07 HP, vỏ composite chiều dài 5,9m và chân vịt AB cự ly thi đấu 600m.

Gần 100 nông dân, tiểu thương tham gia giải vô địch đua Vỏ Composite quốc gia - Ảnh 3.

Các vận động viên tham gia giải vô địch đua vỏ lãi composite quốc gia lần thứ I năm 2020. Ảnh: HC

Đây là sự kiện này nhằm tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại", đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hoá, thể thao của nhân dân; tăng cường sự hiểu biết, giao lưu, đoàn kết giữa các địa phương cả nước; tạo sân chơi lành mạnh cho đối tượng nông dân; phát triển loại hình thể thao giải trí, hấp dẫn; loại hình thể thao gắn với cuộc sống, phương tiện sinh hoạt đặc trưng của vùng sông nước...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem