Giám đốc Sở NNPTNT Quảng Nam: “Không có chuyện đem rừng phòng hộ ra đốt để diễn tập”

Trương Hồng Thứ tư, ngày 28/06/2023 19:44 PM (GMT+7)
Kiểm tra thực tế cùng Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam ngay hiện trường hôm diễn tập phòng cháy chữa cháy rừng, ông Phạm Viết Tích - Giám đốc Sở NNPTNT Quảng Nam khẳng định với nhiều cơ quan báo chí "không hề có chuyện ngành kiểm lâm cùng các lực lượng chức năng đem rừng phòng hộ ra đốt để diễn tập".
Bình luận 0

Chiều 28/6, ông Hồ Quang Bửu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cùng ngành nông nghiệp tỉnh tổ chức kiểm tra thực tế ngay địa điểm buổi diễn tập phòng cháy chữa cháy rừng mà những ngày qua báo chí phản ánh việc "đốt rừng" để diễn tập.

Tại hiện trường, Giám đốc Sở NNPTNT Quảng Nam Phạm Viết Tích cùng ngành kiểm lâm tỉnh đã có báo cáo sơ bộ với lãnh đạo tỉnh và tìm hướng khắc phục cho các cuộc diễn tập lần sau.

Giám đốc Sở NNPTNT Quảng Nam: “Không có chuyện đem rừng phòng hộ ra đốt để diễn tập” - Ảnh 1.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Hồ Quang Bửu cùng ngành nông nghiệp tỉnh kiểm tra thực tế tại hiện trường buổi diễn tập phòng chống cháy rừng. Ảnh: T.H

Clip kiểm tra hiện trường vụ diễn tập phòng chống cháy rừng

Ông Phạm Viết Tích - Giám đốc Sở NNPTNT tỉnh Quảng Nam sau khi kiểm tra hiện trường cho biết: "Hiện tại vẫn còn rất nhiều nhánh cây, vật dụng của buổi diễn tập tại hiện trường chưa được dọn dẹp, như các anh cũng thấy (ý nói các nhà báo, phóng viên), những ụ cây này là để phục vụ diễn tập phòng chống cháy rừng.

Những ụ cây đó được sử dụng từ những loại cây chết trong rừng, nhánh cây được gom lại để phục vụ cho diễn tập. Và đặc biệt, trước khi diễn tập không chỉ có lực lượng chức năng mà có đông đủ bà con nhân dân cùng tham gia vào cuộc diễn tập. 

"Thật sự, hôm diễn tập đám cháy phát nhanh nên việc xử lý đám cháy còn chủ quan, từ đó tạo cho một số cây rừng nằm cạnh khu vực diễn tập bị tác động bởi hơi nóng của lửa nên héo lá.  Việc này, chúng tôi sẽ rút kinh nghiệm các buổi diễn tập lần sau...", ông Tích nói.

Giám đốc Sở NNPTNT Quảng Nam: “Không có chuyện đem rừng phòng hộ ra đốt để diễn tập” - Ảnh 3.

Lực lượng Kiểm lâm Quảng Nam cũng có mặt để kiểm tra thông tin báo chí nêu về việc "đốt rừng" để diễn tập. Ảnh: T.H

Clip ông Hồ Quang Bửu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cùng ngành Nông nghiệp tỉnh đi kiểm tra thực tế ngay địa điểm buổi diễn tập phóng chống cháy rừng

Ngoài ra, ông Phạm Viết Tích còn nhấn mạnh, để công tác phòng chống cháy rừng trên địa bàn Quảng Nam được đảm bảo và thực hiện tốt hớn, ngành nông nghiệp tỉnh mong nhận được sự chia sẻ khó khăn của giới truyền thông.

Trong khi đó, ông Trần Út - Phó Giám đốc Sở NNPNT Quảng Nam nói thêm, đối với diễn tập phòng chống cháy rừng lần này đã được xây dựng kịch bản chi tiết, không chỉ có ngành nông nghiệp, kiểm lâm mà tất cả các cơ quan chức năng như bên PCCC (Công an tỉnh), lực lượng dân quân, dân phòng, địa phương cùng đông đảo bà con nhân dân thống nhất cao.

Giám đốc Sở NNPTNT Quảng Nam: “Không có chuyện đem rừng phòng hộ ra đốt để diễn tập” - Ảnh 5.

Giám đốc Sở NNPTNT Quảng Nam: “Không có chuyện đem rừng phòng hộ ra đốt để diễn tập” - Ảnh 6.

Theo các ngành chức năng, những vết, đám cháy vừa rồi là từ những ụ thực hành diễn tập chứ không có chuyện đem rừng phòng hộ ra đốt để diễn tập. Ảnh: T.H

"Diễn tập được xây dựng kịch bản, có nhiều tổ chức tham gia và cả nhân dân. Khi diễn tập phải thực hiện theo từng tình huống và cấp độ từ thôn, xã đến huyện, thị xã và đến tỉnh. Đó là bài diễn tập có tính chuyên nghiệp, chuyên ngành để ứng phó khi có cháy rừng xảy ra. 

Ngoài ra, khi diễn tập chúng tôi đã chọn vị trí tổ chức phù hợp chứ không thể thích chỗ nào là chọn chỗ đó. Phải nói rằng để có bài học cho việc phòng chống cháy rừng tốt thì diễn tập phải đúng thực tiễn, chứ đem ụ rơm ra để diễn tập thì còn gì là kinh nghiệm.

Còn việc trong diễn tập, lửa cháy khiến một số cây trong khu vực héo lá nên cần phải thông cảm, chứ không phải diễn tập là "đem rừng ra đốt" như thông tin trước đó.

Qua đây, tôi cũng mong truyền thông cùng chia sẻ với chúng tôi, vì việc diễn tập phòng chống cháy rừng cũng nhằm mục đích trang bị kiến thức, kỹ năng cho lực lượng kiểm lâm, ngành chức năng và nhân dân hiểu rõ về công tác bảo vệ rừng mùa nắng nóng…", ông Út chia sẻ. 

Giám đốc Sở NNPTNT Quảng Nam: “Không có chuyện đem rừng phòng hộ ra đốt để diễn tập” - Ảnh 7.

Đống than còn lại hiện trường là những ụ diễn tập được thực hành. Ảnh: T.H

Tại hiện trường, ông Hồ Quang Bửu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết: "Qua kiểm tra tại hiện trường nơi diễn tập, tôi yêu cầu ngành nông nghiệp tỉnh, Kiểm lâm tỉnh sớm có phương án cụ thể để tổ chức diễn tập phòng chống cháy rừng lâu dài và cố định hơn để tránh việc như vừa rồi xảy ra.

Ngoài ra, ngành nông nghiệp cần tính toán và có phương án đề xuất thay đổi cây keo sang các loại cây trồng khác có năng suất cao hơn, giúp nhân dân bảo vệ rừng được tốt hơn…", ông Bửu nhấn mạnh.

Giám đốc Sở NNPTNT Quảng Nam: “Không có chuyện đem rừng phòng hộ ra đốt để diễn tập” - Ảnh 8.

Để bảo vệ rừng và phòng chống cháy rừng, lực lượng Kiểm lâm Quảng Nam đã cắm rất nhiều biển "cấm lửa" dọc các bìa rừng. Ảnh: T.H

Một điểm cháy rừng ở vùng Đông Quảng Nam.

Kiểm lêm tỉnh Quảng Nam cho biết, theo số liệu thống kê 5 năm trở lại đây, Quảng Nam có khoảng 136 vụ cháy rừng xảy ra gây thiệt hại trên 618ha rừng trồng các loại, chủ yếu là rừng trồng.

Riêng từ đầu năm 2023 đến nay, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 17 vụ cháy với diện tích cháy rừng hơn 46ha tập trung phần lớn diện tích rừng trồng phòng hộ thuộc dự án PACSA tại các xã vùng Đông của tỉnh.

Đáng chú ý, gần đây nhất là vụ cháy rừng xảy ra vào ngày 29/4/2023, tại khu vực thôn Lạc Câu, xã Bình Dương, huyện Thăng Bình đã làm thiêu rụi hơn 24ha rừng trồng keo lưỡi liềm với chức năng phòng hộ chóng cát bay từ dự án PACSA.

"Khi cháy rừng xảy ra, Ban Chỉ đạo cấp tỉnh đã phải huy động nhiều lực lượng phối hợp, bao gồm lực lượng tại chỗ, Quân sự, Biên phòng, Công an; lực lượng Kiểm lâm, lực lượng bảo vệ rừng cơ sở của chủ rừng,… tham gia chữa cháy để khống chế, kiểm soát và dập tắt được đám cháy giảm thiệt hại đến mức thấp nhất về tài nguyên rừng.

Điều đáng nói là nguyên nhân gây cháy rừng chủ yếu ở Quảng Nam do người dân sử dụng lửa để xử lý thực bì sau khai thác để lửa cháy lan; sử dụng lửa bất cẩn khi đốt ong; đốt cỏ khô, rơm rạ, đốt vàng mã, hút thuốc lá gần rừng trong mùa khô hanh gây cháy rừng…", đại diện Kiểm lâm tỉnh thông tin.

Để đảm bảo việc tăng cường công tác PCCCR và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về quản lý, bảo vệ rừng và PCCCR đến mọi tầng lớp nhân dân biết, ngày 21/6, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã có công điện tăng cường các biện pháp cấp bách trong phòng cháy, chữa cháy rừng; theo đó yêu cầu các ngành, các cấp khẩn trương tổ chức thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy rừng.

Theo đó, thực hiện phương châm phòng là chính, chữa cháy phải kịp thời, triệt để và cần đặc biệt chú ý an toàn tính mạng con người và tài sản khi tham gia chữa cháy rừng; chủ động phương châm "4 tại chỗ" và "5 sẵn sàng" trong công tác PCCCR, hạn chế thấp nhất về thiệt hại do cháy rừng gây ra.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem