Nguy cơ cháy rừng
-
UBND tỉnh Lai Châu vừa ban hành hành công văn yêu cầu thủ trưởng các cơ quan liên quan, các huyện, thành phố trong tỉnh tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy chữa cháy rừng, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do cháy rừng gây ra.
-
Theo thông tin mới nhất từ chuyên gia của Tổng cục Khí tượng Thủy văn, năm 2024 sẽ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt hơn so với trung bình nhiều năm. Nền nhiệt của năm 2024 sẽ tăng cao, độ ẩm thấp, cần đặc biệt cẩn trọng trước nguy cơ xảy ra cháy rừng trên diện rộng.
-
Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ cảnh báo nắng nóng diện rộng có khả năng sẽ kéo dài đến khoảng ngày 18/2. Nguy cơ cháy rừng tăng cao trên khu vực.
-
Thống kê của Bộ Công an cho thấy, từ năm 2001 đến năm 2022 toàn quốc xảy ra gần 60.000 vụ cháy, nổ làm chết 1.910 người, bị thương hơn 4.400 người.
-
Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế giao các cơ quan, đơn vị liên quan yêu cầu các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình phải đăng ký thời gian đốt xử lý thực bì trồng rừng và đốt nương làm rẫy nhằm kiểm soát nguy cơ gây cháy rừng.
-
Theo lãnh đạo Bộ NNPTNT, hiện nay, diện tích rừng tại các tỉnh khu vực Trung bộ và Nam Trung bộ thời tiết hanh khô, nắng nóng, gió Phơn Tây Nam hoạt động mạnh nguy cơ cháy rừng ở mức cao, Cấp IV - Cấp V (Cấp nguy hiểm và Cực kỳ nguy hiểm).
-
Kiểm tra thực tế cùng Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam ngay hiện trường hôm diễn tập phòng cháy chữa cháy rừng, ông Phạm Viết Tích - Giám đốc Sở NNPTNT Quảng Nam khẳng định với nhiều cơ quan báo chí "không hề có chuyện ngành kiểm lâm cùng các lực lượng chức năng đem rừng phòng hộ ra đốt để diễn tập".
-
Hiện nay, nắng nóng gay gắt đang diễn ra ở nhiều địa phương trên cả nước, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 37 độ C đến 39 độ C, có nơi trên 40 độ C. Trước tình trạng nắng nóng gay gắt, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ban hành Công điện 441 ngày 22/5, tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.
-
Thay mặt Bộ trưởng Bộ NNPTNT, Thứ trưởng Bộ NNPTNT Nguyễn Quốc Trị vừa ký công điện đề nghị Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.
-
Thực hiện chuyển đổi số trong nông nghiệp, tỉnh Thái Nguyên tập trung ứng dụng công nghệ thông tin trong kiểm kê, sử dụng các phần mềm cảnh báo nguy cơ cháy rừng, theo dõi diễn biến rừng và quản lý cây xanh.