Giảm nghèo đang gặp phải 4 thách thức lớn

Thứ sáu, ngày 23/08/2013 15:26 PM (GMT+7)
Trong 3 ngày, từ 21 đến 23.8.2013, Đoàn công tác Việt Nam đã tham dự Diễn đàn lần thứ 7 giữa Trung Quốc và ASEAN về “giảm nghèo và phát triển bền vững trong quá trình đô thị hóa” đã diên ra tại thành phố Cảng Phòng Thành (tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc).
Bình luận 0
Đoàn công tác Việt Nam có 7 thành viên, đến từ Văn phòng Điều phối Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới, Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương), đại diện Ban Xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Ninh, đại diện Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hà Nam. Ông Trần Nhật Lam - Phó chánh Văn phòng điều phối Trung ương Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới làm Trưởng đoàn

Ông Trần Nhật Lam (Phó chánh Văn phòng điều phối Trung ương Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới) phát biểu tại Diễn đàn.
Ông Trần Nhật Lam (Phó chánh Văn phòng điều phối Trung ương Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới) phát biểu tại Diễn đàn.

Diễn đàn lần thứ 7 về giảm nghèo và phát triển bền vững trong quá trình đô thị hóa đươc tổ chức trong bối cảnh Trung Quốc và các nước ASEAN đang đối mặt với những thách thức to lớn trong trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và phát triển nông thôn bền vững. Diễn đàn nêu ra và giải quyết 4 nội dung chính:

- Xóa đói giảm nghèo trong quá trình đô thị hóa;

- Bố trí sắp xếp dân cư gắn với phát triển bền vững;

- Quản trị công và đổi mới phương thức quản lý xã hội;

- Kết hợp phát triển giữa đô thị với nông thôn.

Tại Diễn đàn, có gần 40 tham luận được trình bày. Đoàn Việt Nam đã có một số ý kiến đóng góp tại hội thảo cho Diễn đàn theo từng chủ đề, như huy động nguồn lực có sự tham gia của người dân, bảo vệ môi trường, phát triển bền vững gắn với xóa đói giảm nghèo...

Đoàn Việt Nam có tham luận chính thức về những cơ hội và thách thức trong triển khai liên kết công - tư phục vụ xây dựng nông thôn mới. Tham luận này nêu vấn đề, từ năm 2002, thực hiện Quyết định số 80 của Thủ tướng Chính phủ về liên kết bốn nhà, các mối liên kết giữa nông dân, doanh nghiệp, các nhà khoa học và Nhà nước đã dần từng bước hình thành và đạt được một số kết quả tích cực. Tuy nhiên, trong bối cảnh suy giảm kinh tế, đầu tư công hạn chế, đòi hỏi cần có những giải pháp đồng bộ và cấp bách để huy động sự tham gia của toàn xã hội trong phát triển kinh tế nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tháng 7.2013.

Liên kết công tư là một trong những giải pháp mà nhiều nước trên thế giới và Việt Nam đã và đang triển khai thực hiện nhằm tăng cường huy động các nguồn vốn, nhất là vốn xã hội trong xây dựng một nền nông nghiệp toàn diện theo hướng hiện đại.

Diễn đàn lần này do Ủy ban quốc gia về giảm nghèo và phát triển của Trung Quốc phối hợp với Chính quyền Khu tự trị dân tộc Choang, tỉnh Quảng Tây tổ chức với sự tài trợ của UNDP, Ban thư ký ASEAN, Trung tâm quản lý vốn giảm nghèo nước ngoài tại Quảng Tây và Ngân hàng phát triển Châu Á. Tham dự Diễn đàn có các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp của Trung Quốc và các nước ASEAN.
Việt Dũng (Việt Dũng)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem