Giảm thuế
-
Chiều 27/12, Bộ Tài chính tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và phương hướng năm 2024, trong đó nhấn mạnh số thu ngân sách ước đạt gần 1,7 triệu tỷ đồng, số tiền miễn giảm, gia hạn thuế phí cho người dân, doanh nghiệp ước đạt trên 193.000 tỷ đồng.
-
Đề xuất của Bộ Tài chính giảm thuế giá trị gia tăng (VAT) từ 10% xuống 8% trong 6 tháng đầu năm 2024 đã được Chính phủ đồng ý. Bước tiếp theo là chờ Quốc hội thông qua.
-
Báo cáo của Bộ Tài chính về việc xin ý kiến giảm thuế giá trị gia tăng VAT 2% trong 6 tháng năm 2024, cơ quan này khẳng định các chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế, phí của Chính phủ đã hỗ trợ cho nền kinh tế, doanh nghiệp sau đại dịch Covid-19.
-
Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định mức thu với 36 khoản phí, lệ phí hỗ trợ người dân và doanh nghiệp, có hiệu lực từ ngày 1/7/2023.
-
Tăng trưởng giảm, cầu yếu và sức mua không cao trong viễn cảnh nền kinh tế đối diện với nhiều khó khăn, thách thức cũ, mới đan xen, vì vậy nhiều đại biểu Quốc hội đã đề nghị Quốc hội xem xét giảm thuế giá trị gia tăng 10% xuống 8% đối với tất cả mặt hàng.
-
Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) đề nghị Bộ Tài chính và Bộ NNPTNT xem xét, điều chỉnh giảm thuế suất thuế nhập khẩu khô đậu tương từ mức 2% về mức 0%.
-
Giảm thuế giá trị gia tăng từ 10% xuống 8%, đã tác động tích cực đến thị trường, tiết kiệm chi phí cho người tiêu dùng; kích thích tiêu dùng và sản xuất, kinh doanh, giúp doanh nghiệp vượt khó do hệ lụy của dịch Covid-19.
-
Giá xăng dầu liên tục "leo thang" khiến chi phí hoạt động của các hãng hàng không bị đội lên rất nhiều. Đây là vấn đề đe dọa sự phục hồi của ngành hàng không sau cuộc khủng hoảng Covid-19.
-
Từ ngày 1/2/2022, trạm thu phí BOT An Sương - An Lạc, Xa lộ Hà Nội, Phú Mỹ, Nguyễn Văn Linh đều áp dụng giảm thuế giá trị gia tăng từ 10% xuống 8%.
-
Dự thảo cuối cùng của Nghị quyết miễn, giảm thuế giữ nguyên đề xuất giảm 50% thuế của tất cả hộ, cá nhân kinh doanh trong nửa năm cuối 2021.