Giảm ùn tắc, tai nạn sau hơn 1 tháng đổi giờ học

Thứ năm, ngày 15/03/2012 13:51 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - “Giao thông Hà Nội chuyển biến tích cực” là nhận định của Chủ tịch UBND TP.Hà Nội và Giám đốc Sở GTVT Hà Nội sau hơn 1 tháng triển khai thực hiện phương án điều chỉnh giờ làm việc, học tập, kinh doanh, cấm dừng đỗ phương tiện trên 262 tuyến phố để chống ùn tắc giao thông.
Bình luận 0

Tại cuộc họp đánh giá tổ chức sáng 14.3, ông Nguyễn Quốc Hùng - Giám đốc Sở GTVT Hà Nội cho biết, qua khảo sát đã có 106/118 trường (90%) ĐH, CĐ, THCN và dạy nghề thực hiện thay đổi giờ học.

So sánh kết quả điều tra với thời điểm chưa thực hiện đổi giờ, lưu lượng phương tiện nói chung và phương tiện xe máy, xe con nói riêng tại các nút trọng điểm đã được phân bố dãn đều ra các giờ khác nhau, không tập trung quá đông vào các giờ cao điểm.

Nhờ đó trên địa bàn 10 quận, huyện, số vụ ùn tắc giảm 40%, số vụ tai nạn giảm 30%. Thời gian chuyến đi của ô tô, xe máy giảm trung bình từ 10 - 15 phút. Trong khi đó, so với tháng 1.2012, sản lượng vé lượt xe bus toàn mạng tăng 26%...

Tuy nhiên, đại diện Sở GTVT, Công an và GDĐT cũng cho rằng, vẫn còn một số trường học trong nội đô nằm ở nút giao thông trọng điểm chưa thực hiện thay đổi giờ học. Tình hình ùn tắc giao thông trên một số tuyến ngắn, một số điểm vẫn chưa có sự thay đổi nhiều như nút giao khách sạn Daewoo, đường Đê La Thành... Còn ở 262 tuyến phố cấm trông đỗ xe vẫn còn tái diễn tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, nhất là từ 18-24 giờ. Trong 1 tháng, các lực lượng chức năng đã xử phạt 30 trường hợp vi phạm.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thế Thảo nhận định, đây mới chỉ là những kết quả bước đầu, nên trong thời gian tới, người dân và các ban, ngành cần nghiêm túc thực hiện các giải pháp nhằm giảm hơn nữa tình trạng ùn tắc và số vụ tai nạn.

Với một số trường không thực hiện đổi giờ, ban đầu có thể nhắc nhở, đôn đốc, sau có thể xử phạt. Phải thực hiện đến cùng việc cấm dừng đỗ xe, có thể mở rộng thêm tuyến phố trong danh sách này; Tiến hành nghiên cứu, xây dựng cơ chế phí đỗ xe, nhất là với ô tô, đỗ càng lâu thì phí càng nhiều; Quy định giờ ra vào thành phố với các loại xe du lịch từ 15 chỗ trở lên; Tiếp tục xén hè mở đường...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem