Giáo xứ ở Hà Tĩnh kết cây thông Noel 25 tầng từ 15.000 chai thủy tinh

Tập Thỏa Thứ sáu, ngày 24/12/2021 10:48 AM (GMT+7)
Hơn 15.000 chai thủy tinh bỏ đi được bà con giáo xứ Văn Hòa, xã Tân Lâm Hương, huyện Thạch Hà (tỉnh Hà Tĩnh) khéo léo kết thành một cây thông Noel độc đáo trong dịp Giáng sinh 2021.
Bình luận 0

Clip: Giáo xứ Hà Tĩnh kết cây thông Noel từ hơn 15.000 chai thủy tinh.

Cây thông Noel tại giáo xứ Văn Hòa, xã Tân Lâm Hương, huyện Thạch Hà (tỉnh Hà Tĩnh) cao 7m, đường kính vòng đáy là 3m, làm từ hơn 15.000 chai thủy tinh được kết thành 25 tầng.

Giáo xứ Hà Tĩnh kết cây thông Noel hơn 15.000 chai thủy tinh - Ảnh 2.

Cây thông Noel làm từ hơn 15.000 chai thủy tinh từ trên cao nhìn xuống. Ảnh: PV

Ngoài ra, các giáo dân còn thiết kế thêm hệ thống hang đá dài hàng chục mét, đài phun nước và nhiều chi tiết khác. Tổng chi phí xây dựng khoảng 100 triệu đồng, từ nguồn ủng hộ của các giáo dân.

Giáo xứ Hà Tĩnh kết cây thông Noel hơn 15.000 chai thủy tinh - Ảnh 3.

Cây thông Noel cao 7m, đường kính vòng đáy là 3m, làm từ hơn 15.000 chai thủy tinh, được kết thành 25 tầng. Ảnh: PV

Để làm được cây thông độc đáo này, người dân giáo xứ Văn Hòa đã bắt tay vào làm từ cách đây hơn 1 tháng, huy động hơn 20 thanh niên tham gia mỗi ngày. Để cây thông chống chịu được mưa gió, thời tiết bất thường, người thợ phải đổ một lớp bê tông chắc chắn để làm đáy cây, sau đó dựng giàn giáo để xếp các vỏ chai thủy tinh theo từng lớp (cứ một lớp chai thủy tinh sẽ có 1 lớp xốp) rồi dùng dây thép cố định ngoài cùng.

Giáo xứ Hà Tĩnh kết cây thông Noel hơn 15.000 chai thủy tinh - Ảnh 4.

Thanh niên giáo xứ Văn Hòa, xã Tân Lâm Hương, huyện Thạch Hà (tỉnh Hà Tĩnh) tỉ mỉ các công đoạn kết cây thông Noel bằng chai thủy tinh. Ảnh: PV

Trong quá trình dựng cây thông, tổ thợ khéo léo, tỉ mỉ ghép những chai thủy tinh với nhau để tránh va chạm khiến vỡ chai gây nguy hiểm.

Giáo xứ Hà Tĩnh kết cây thông Noel hơn 15.000 chai thủy tinh - Ảnh 5.

Nguyên liệu của cây thông độc đáo này là chai thủy tinh, các tấm xốp và dây đèn led. Ảnh: PV

Ghi nhận của PV Dân Việt, hiện nay cây thông Noel bằng chai thủy tinh tại giáo xứ Văn Hòa đã hoàn thành 100%, thu hút được nhiều người từ mọi nơi đến tham quan, chụp ảnh.

Giáo xứ Hà Tĩnh kết cây thông Noel hơn 15.000 chai thủy tinh - Ảnh 6.

Các chai thủy tinh được kết nối thành cây thông Noel chắc chắn. Ảnh: PV

Ông Nguyễn Văn Thịnh, giáo xứ Văn Hòa, xã Tân Lâm Hương, cho biết: "Để làm được hang đá và cây thông Noel bằng chai thủy độc đáo này, bà con giáo xứ Văn Hòa đã phải làm trong 1 tháng để hoàn thành, có khoảng 20 người tham gia làm/ngày.

Giáo xứ Hà Tĩnh kết cây thông Noel hơn 15.000 chai thủy tinh - Ảnh 7.

Theo ông Nguyễn Văn Thịnh, giáo xứ Văn Hòa, xã Tân Lâm Hương, công đoạn khó để làm cây thông bằng thủy tinh là xây đế thật vững chắc, bằng phẳng để trụ được các tầng chai và khéo léo xếp sao cho đều, không bị vỡ. Ảnh: PV

Công đoạn khó nhất để làm cây thông bằng thủy tinh là xây đế thật vững chắc, bằng phẳng để trụ được các tầng chai và khéo léo để xếp sao cho đều, không bị vỡ. Cây thông này vừa có ý nghĩa chào mừng Giáng sinh 2021, vừa truyền thông điệp bảo vệ môi trường".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem