Giết bạn rồi hốt hoảng đưa đi cấp cứu như vô can

Thứ sáu, ngày 10/02/2012 13:37 PM (GMT+7)
Đài quay trở lại nhà anh T., do bị K. nhảy vào đánh trước nên Đài rút dao thủ sẵn trong người đâm một nhát chí mạng vào ngực K. Hoảng sợ, Đài tri hô và cùng với người thân của K. đưa nạn nhân đi cấp cứu mà không nói rằng chính mình đã ra tay.
Bình luận 0

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Lê Văn Đài (16 tuổi, trú thị trấn Cửa Tùng, H.Vĩnh Linh, Quảng Trị) về tội “giết người”.

Trước đó, vào đêm 26.1, Đài cùng 2 người bạn sau khi đi ăn sinh nhật về thì ghé qua nhà anh T. để uống rượu tiếp.

Tại đây nhóm của Đài gặp anh N.V.K (cũng là bạn của Đài, 17 tuổi, trú thị trấn Cửa Tùng) và nảy sinh cự cãi, nhưng Đài vẫn đi về nhà ngủ.

Sau đó, Đài quay trở lại nhà anh T., do bị K. nhảy vào đánh trước (theo lời khai của Đài) nên Đài rút dao thủ sẵn trong người đâm một nhát chí mạng vào ngực K.

Hoảng sợ, Đài tri hô và cùng với người thân của K. đưa nạn nhân đi cấp cứu mà không nói rằng chính mình đã ra tay. Chiều 27.1, K. đã tử vong.

Sau đó, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Quảng Trị đã xác định được Đài chính là hung thủ.

Theo Thanh niên

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem