Giết cả đàn bò rừng hoang dã vì bệnh lao

Thứ ba, ngày 24/04/2012 17:46 PM (GMT+7)
Dân Việt - Ngày 23.4, chính quyền miền đông nam Ba Lan buộc phải giết đàn 25 con bò rừng hoang dã bị bệnh lao để tránh dịch bệnh lan rộng.
Bình luận 0

Một nhóm gồm 18 chuyên gia thú y và chăn nuôi ở Krosno, Ba Lan đã yêu cầu chính quyền cho giết loài bò rừng hoang dã quý hiếm ở gần làng Stuposiany, vùng núi Bieszczady. Họ còn đề nghị tiêm vaccin chống lao cho bò rừng.

img
 

Chuyên gia thú y Miroslaw Welz cho biết đây là quyết định đau đớn, song là cách duy nhất để bảo vệ các đàn bò rừng còn lại. Bệnh lao có thể lan rộng ở bò rừng khi chúng ăn chung đồng cỏ với con bị nhiễm bệnh

Trường hợp bò rừng đầu tiên bị bệnh lao xuất hiện ở vùng Bieszczady là vào năm 1997. Các chuyên gia thú y đã phải giết đi đàn bò rừng 18 con ở gần Solina, phía bắc Stuposiany. Năm 2010, một con bò rừng cái chết vì bệnh lao, hai con nữa trong đàn bị lây cũng chết theo.

Theo AP
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem