Giới siêu giàu đang giàu hơn bao giờ hết!

Trọng Hà (Theo The Guardian) Thứ tư, ngày 03/04/2024 10:50 AM (GMT+7)
Số lượng tỷ phú đang ở mức cao nhất từ trước đến nay. Tổng tài sản của các tỷ phú đã tăng 120% trong thập kỷ qua, đồng thời hàng tỷ người trên thế giới chứng kiến mức sống của họ giảm sút do lạm phát và khủng hoảng chi phí sinh hoạt.
Bình luận 0

Giới siêu giàu đang giàu hơn bao giờ hết

Theo bảng xếp hạng thường niên của Forbes về những người giàu nhất thế giới, thế giới hiện có 2.781 người có tài sản vượt quá 1 tỷ USD (800 triệu bảng Anh), tăng 141 người so với năm 2023 – trong đó có Taylor Swift góp mặt.

Các tỷ phú cũng sở hữu khối tài sản khổng lồ hơn bao giờ hết, với tổng tài sản ước tính đạt 14,2 nghìn tỷ USD – tăng 2 nghìn tỷ USD so với năm 2023 và nhiều hơn GDP của tất cả các quốc gia ngoại trừ Mỹ và Trung Quốc.

Giới siêu giàu đang giàu hơn bao giờ hết!- Ảnh 1.

Taylor Swift lọt vào danh sách tỷ phú thế giới của Forbes. Ảnh: The Guardian.

Tổng tài sản của các tỷ phú đã tăng 120% trong thập kỷ qua, đồng thời hàng tỷ người trên thế giới chứng kiến mức sống của họ giảm sút do lạm phát và khủng hoảng chi phí sinh hoạt. Chase Peterson-Withorn, biên tập viên mảng Thịnh vượng của Forbes, cho biết: “Đây là một năm tuyệt vời đối với những người giàu nhất thế giới, với số lượng tỷ phú trên toàn thế giới ở mức cao hơn bao giờ hết. Kỷ lục 14 tỷ phú siêu giàu (100 tỷ USD) sở hữu tài sản 12 chữ số. Ngay cả trong thời kỳ bất ổn về tài chính của số đông, giới siêu giàu vẫn tiếp tục phát triển thịnh vượng".

Các nhà vận động bình đẳng cho biết khối tài sản cực lớn đang được giới siêu giàu tích lũy dẫn tới cần một nỗ lực khẩn cấp “để phân phối của cải này công bằng hơn, cân đối hơn và hiệu quả hơn”. Daisy Pearson, thuộc nhóm vận động Công lý Toàn cầu Hiện nay (Global Justice Now), cho biết: “Hoàn toàn không thể chấp nhận được khi phần lớn dân số thế giới đang sống trong cảnh nghèo đói cùng cực, một số ít cá nhân lại được phép tích lũy khối lượng của cải khổng lồ. Điều này chỉ có thể xảy ra thông qua sự bóc lột, và việc họ độc chiếm của cải và nguồn lực càng cho phép họ tích lũy quyền lực và ảnh hưởng to lớn đối với các quyết định tác động đến cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Đã tới lúc chúng ta nên điều tiết để xóa bỏ sự tồn tại của những ông trùm này”.

Luke Hildyard, giám đốc điều hành của tổ chức tư vấn High Pay Centre, cho biết: “Danh sách tỷ phú về cơ bản là một phép tính hàng năm về việc giới tài phiệt nhỏ bé chiếm đoạt bao nhiêu phần trăm lượng của cải mà nền kinh tế toàn cầu tạo ra, thay vì được sử dụng để mang lại lợi ích cho toàn nhân loại. Nhiệm vụ cấp bách nhất trong những thập kỷ tới phải là phân phối của cải này công bằng hơn, cân đối hơn và hiệu quả hơn".

Taylor Swift là một trong số 265 gương mặt mới góp mặt trong danh sách của Forbes năm nay. Nữ ca sĩ 34 tuổi, đã đạt được cột mốc này với khối tài sản ước tính 1,1 tỷ USD sau chuyến lưu diễn The Eras Tour đạt kỷ lục và bộ phim hòa nhạc cùng tên.

The Eras tour là một đại nhạc hội với hơn 44 bài hát kéo dài gần ba tiếng rưỡi, đã thu về hơn 700 triệu USD tiền bán vé chỉ riêng tại Mỹ, theo Bloomberg, con số đó chưa bao gồm chặng quốc tế kéo dài 89 ngày.

Người giàu nhất hành tinh là Bernard Arnault, chủ sở hữu phần lớn tập đoàn hàng xa xỉ LVMH, với tài sản tăng 10% lên 233 tỷ USD theo Forbes. Elon Musk đứng thứ hai với 195 tỷ USD, tăng 8% so với năm ngoái.

Người giàu muốn bị đánh thuế nặng hơn

Cách đây không lâu, hơn 250 tỷ phú và triệu phú đã yêu cầu giới tinh hoa chính trị họp Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Davos áp đặt thuế tài sản nhằm giúp chi trả cho các dịch vụ công tốt hơn trên toàn thế giới.

“Yêu cầu của chúng tôi rất đơn giản: chúng tôi đề nghị quý vị đánh thuế chúng tôi, những người giàu nhất trong xã hội. Điều này sẽ không thay đổi cơ bản mức sống của chúng tôi, không tước đoạt của cải của con cái chúng tôi, cũng không gây tổn hại đến tăng trưởng kinh tế của các quốc gia chúng tôi. Nhưng nó sẽ biến tài sản tư nhân cực đoan và không hiệu quả thành sự đầu tư cho tương lai dân chủ chung của chúng ta", những người giàu có kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới trong một bức thư ngỏ.

Các cá nhân giàu có ký tên đến từ 17 quốc gia bao gồm người thừa kế của đế chế Disney, Abigail Disney; Brian Cox, người đóng vai tỷ phú Logan Roy trong phim "Succession" (Kế nghiệp); diễn viên kiêm biên kịch Simon Pegg; và Valerie Rockefeller, người thừa kế của một triều đại lừng lẫy họ Rockefeller tại Hoa Kỳ.

Giới siêu giàu đang giàu hơn bao giờ hết!- Ảnh 2.

Ngôi sao truyền hình Brian Cox muốn bị đánh thuế "nặng hơn". Ảnh: IMDB.

“Chúng tôi cũng là những người được hưởng lợi nhiều nhất từ hiện trạng”, họ viết trong bức thư có tiêu đề “Tự hào Nộp Thuế” (Proud to Pay) và sẽ cố gắng gửi bức thư này đến các nhà lãnh đạo thế giới tụ họp tại Davos, Thụy Sĩ vào cuối tháng 1/2024. “Nhưng bất bình đẳng đã đạt đến điểm tới hạn, và cái giá phải trả cho sự ổn định kinh tế, xã hội và sinh thái của chúng ta có nguy cơ nghiêm trọng ngày càng tăng. Nói tóm lại, chúng ta cần hành động ngay bây giờ".

Theo The Guardian, một cuộc thăm dò mới của giới siêu giàu cho thấy 74% ủng hộ việc đánh thuế cao hơn vào tài sản để giúp giải quyết khủng hoảng chi phí sinh hoạt và cải thiện dịch vụ công. Một cuộc khảo sát, do Survation thực hiện thay mặt cho nhóm vận động Patriotic Millionaires (Những triệu phú Yêu nước), đã thăm dò ý kiến của hơn 2.300 người được hỏi từ các nước G20, những người có tài sản đầu tư trên 1 triệu USD (790.000 bảng Anh) - không bao gồm nhà ở - đưa họ vào top 5% người giàu nhất.

Cuộc thăm dò cho thấy 58% ủng hộ việc áp dụng thuế tài sản 2% đối với những người sở hữu hơn 10 triệu USD, và 54% cho rằng của cải khổng lồ là mối đe dọa đối với nền dân chủ.

Guy Singh-Watson, nông dân người Anh trở thành doanh nhân - người đã thành lập công ty giao rau đóng hộp Riverford, cho biết: “Cuộc thăm dò này dường như cho thấy cả thế giới, kể cả những người giàu nhất, muốn đánh thuế giới siêu giàu. Vậy thì khả năng lãnh đạo từ các đại diện được bầu của chúng ta - những người có quyền thực sự thực hiện điều đó – ở đâu? Chúng tôi, những người giàu nhất, phát ốm và mệt mỏi vì thiếu các hành động cụ thể, vì vậy không có gì ngạc nhiên khi những người lao động, những người chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ nền kinh tế gian lận của chúng ta, mất hết kiên nhẫn".

Hội đồng Công đoàn Lao Động (TUC) năm ngoái cho biết mức thuế tài sản “mềm mỏng” 1,7% áp dụng với 140.000 người giàu nhất ở Vương quốc Anh có thể thu về hơn 10 tỷ bảng Anh để giúp chi trả cho các dịch vụ công.

250 gia đình giàu nhất ở Vương quốc Anh đang sở hữu khối tài sản tổng hợp trị giá 748 tỷ bảng Anh, theo danh sách người giàu nhất Sunday Times, tăng từ 704 tỷ bảng Anh của năm trước. Những người có tên trong danh sách bao gồm Thủ tướng Rishi Sunak và vợ, Akshata Murty, ở vị trí thứ 275/350, với 529 triệu bảng Anh, và Công tước xứ Westminster 32 tuổi, với 9,9 tỷ bảng Anh, ở vị trí thứ 11.

Brian Cox, diễn viên từng đoạt giải Emmy và Quả cầu vàng, cho biết: “Chúng ta đang sống trong "Thời đại Mạ vàng" thứ hai. Các tỷ phú đang sử dụng khối tài sản khổng lồ của họ để tích lũy quyền lực và ảnh hưởng chính trị, đồng thời làm suy yếu nền dân chủ và nền kinh tế toàn cầu. Đã quá thời gian cần hành động. Nếu các quan chức được bầu của chúng ta từ chối giải quyết sự tập trung tiền bạc và quyền lực này, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem